1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phát triển máy bay ném bom tối tân

(Dân trí) - Không quân Nga sẽ bắt đầu tiến hành các chuyến bay thử nghiệm đối với một máy bay ném bom chiến lược mới vào năm 2019, tư lệnh phi đội tầm xa của Nga cho hay.

Máy bay ném bom tầm trung Tu-22M của Nga.

Máy bay ném bom tầm trung Tu-22M của Nga.
 
“Dự án máy bay ném bom chiến lược đã khởi động được gần một năm, nhưng giai đoạn lên kế hoạch giờ đây mới hoàn thành”, Trung tướng Anatoly Zhikharev, tư lệnh không quân tầm xa thuộc không quân Nga, nói với kênh truyền hình quốc gia Rossiya-24 hôm 23/12.

“Việc phát triển sẽ bắt đầu năm 2014 và chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến diễn ra năm 2019. Tôi dự đoán máy bay sẽ đi vào hoạt động năm 2025”, ông Zhikharev nói thêm.

Máy bay ném bom mới, được biết đến là PAK-DA, có thể mang các tên lửa siêu âm, một nguồn tin cho biết với báo chí Nga hồi tháng 8. Nó cũng được trang bị công nghệ tàng hình hiện đại và được công ty Tupolev chế tạo tại thành phố Kazan.

Cũng theo ông Zhikharev, các máy bay ném bom tầm xa hiện thời của không quân Nga sẽ được đại tu với các hệ thống vũ khí tác chiến điện tử và hàng không tiên tiến trong quá trình nâng cấp gồm 2 giai đoạn. 2 chiếc Tu-160 đã được nâng cấp và giờ đây đang đi vào hoạt động.

Phi đội ném bom chiến lược của Nga bao gồm một phần trong bộ 3 hạt nhân và 63 chiếc Tu-95, 13 máy bay siêu thanh Tu-160, vốn có thể chở tổng cộng hơn 850 tên lửa hành trình. Nga cũng đang sử dụng một máy bay ném bom tầm trung Tu-22M, vốn sẽ được đưa vào chương trình hiện đại hóa, ông Zikharev nói.

Máy bay ném bom Tu-95MC dự kiến sẽ vẫn phục vụ cho tới ít nhất là năm 2040. Tu-95 lần đầu cất cánh tại Liên Xô vào năm 1956.

Ngoài ra, Nga cũng sẽ triển khai một máy bay tiếp dầu mới vào năm 2018, ông Zhikharev cho biết thêm.

An Bình
Theo RIA