1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phá hủy 16 tên lửa "ma cà rồng" nhắm vào Belgorod

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 18 tên lửa phòng không Vampire RM-70 mà Ukraine phóng vào tỉnh biên giới Belgorod.

Nga phá hủy 16 tên lửa ma cà rồng nhắm vào Belgorod - 1

Hệ thống RM-70 của Ukraine (Ảnh: AFP).

"Trong một chiến dịch qua đêm, nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng hệ thống phóng tên lửa đa nòng RM-70 Vampire đã bị ngăn chặn", tuyên bố của Bộ này nêu rõ.

Tuyên bố nhấn mạnh, hệ thống phòng không Nga đánh chặn và phá hủy 18 tên lửa trên khu vực Belgorod.

Thông tin này ban đầu do ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc vùng Belgorod ở Nga công bố. Ông Gladkov cho biết, hệ thống phòng không dường như đã tấn công Belgorod và khu vực xung quanh, bắn rơi 18 mục tiêu trên không đang tiếp cận thành phố. Ngoài ra, dường như có một cá nhân bị thương do mảnh đạn ở lưng dưới.

Theo Thống đốc Gladkov, chính quyền địa phương đã quyết định không kích hoạt còi báo động không kích trong đêm vì không muốn người dân rời khỏi nhà và đi ra ngoài nhằm tránh nguy cơ bị thương.

Tuy nhiên, ông khuyến khích người dân cho ý kiến về việc liệu đây có phải là điều đúng đắn nên làm hay không.

Vị thống đốc này nói thêm rằng, tại vùng Belgorod, lực lượng phòng không Nga dường như đẩy lùi một cuộc tấn công trên không vào làng Dubovoye khiến 2 căn hộ trong một tòa nhà dân cư bị hư hỏng cửa sổ, 9 ngôi nhà riêng bị hư hại khác nhau và 6 ô tô bị hư hỏng.

"Tại làng Tavrovo, 2 ngôi nhà riêng và 2 ô tô bị hư hỏng mái. Tại làng Nikolskoye, mái của một ngôi nhà riêng đã bị thủng. Tất cả các lực lượng khẩn cấp đang tích cực ứng phó trên mặt đất và các cuộc tuần tra lãnh thổ sẽ tiếp tục suốt cả ban ngày", Thống đốc vùng Belgorod nói.

Hệ thống "ma cà rồng" RM-70 được chế tạo trên khung gầm của một chiếc xe tải 8x8, cho phép hệ thống nhanh chóng cơ động sau khi khai hỏa trước khi đối phương có thể phản pháo.

Vùng Belgorod cùng các khu vực khác của Nga nằm giáp biên giới với Ukraine thường xuyên hứng phải tên lửa này cùng pháo binh và máy bay không người lái (UAV) từ Ukraine.

Một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào thành phố Belgorod xảy ra vào cuối tháng 12/2023, khiến 25 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Theo Espreso