1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói tập kích tên lửa hơn 1.300 mục tiêu trọng yếu của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết hơn 1.300 mục tiêu trọng yếu tại Ukraine đã bị tập kích bằng tên lửa dẫn đường trong gần 10 tháng chiến sự.

Nga nói tập kích tên lửa hơn 1.300 mục tiêu trọng yếu của Ukraine - 1

Cảnh đổ nát ở thủ đô Kiev, Ukraine sau các trận tập kích (Ảnh: Reuters).

"Là một phần của chiến dịch quân sự, hơn 1.300 mục tiêu trọng yếu đã bị tập kích bằng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao. Điều này làm suy giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine, phá vỡ hệ thống chỉ huy và kiểm soát, làm tê liệt hoạt động của tổ hợp công nghiệp - quân sự, gây khó khăn đáng kể cho hoạt động vận tải quân sự", Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói trong cuộc họp báo hôm 22/12.

Theo Tướng Gerasimov, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, lần đầu tiên được sử dụng trong điều kiện chiến đấu, đã cho thấy hiệu quả cao và các hệ thống phòng không Ukraine không thể đánh chặn.

Ông Gerasimov tuyên bố các lực lượng vũ trang Nga "sẽ tiếp tục các nỗ lực theo kế hoạch để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ do Tổng tư lệnh tối cao đặt ra".

Tướng Nga cho biết các cuộc giao tranh tại Ukraine vẫn rất khốc liệt, trong đó có những vụ việc nguy hiểm như vụ pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy này, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thảm họa hạt nhân.

Tướng Gerasimov xác nhận, các máy bay không người lái tấn công của Nga đã phá hủy hơn 600 mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch quân sự. Ngoài ra, lực lượng quân sự Nga đã phá hủy 11.000 đơn vị vũ khí và trang thiết bị của Ukraine trong 10 tháng xung đột, thực hiện khoảng 150 chuyến bay mỗi ngày.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 22/12 xác nhận, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 350 máy bay chiến đấu Ukraine, 188 máy bay trực thăng, 2.694 máy bay không người lái, 399 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.191 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 934 bệ phóng tên lửa, 3.700 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 7.707 phương tiện cơ giới quân sự của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, khiến cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài. Ông Gerasimov nói rằng, hỗ trợ tài chính nước ngoài cho Kiev đã tăng lên 100 tỷ USD.

"Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, phương Tây đã cung cấp cho Ukraine hơn 350 xe tăng và khoảng 1.000 phương tiện chiến đấu bọc thép, 700 hệ thống pháo và 100 hệ thống rocket phóng loạt, hơn 5.300 hệ thống phòng không di động và 130.000 vũ khí chống tăng. Ngoài ra, các nước phương Tây cũng cung cấp cho Ukraine 4 máy bay và hơn 30 trực thăng, cùng ít nhất 5.000 máy bay không người lái", Tướng Gerasimov cho biết thêm.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Mỹ hôm 21/12, Washington cũng công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,85 tỷ USD cho Kiev, trong đó lần đầu tiên bao gồm tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine