1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói hàng trăm xe tăng thiết giáp của Ukraine bị phá hủy trong ngày

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine phản công lớn ở Zaporizhia và nam Donetsk nhưng thất bại, thiệt hại nặng tới cả trăm xe tăng, thiết giáp các loại chỉ trong ngày 18/6.

Nga nói hàng trăm xe tăng thiết giáp của Ukraine bị phá hủy trong ngày - 1

Đoàn xe bọc thép Ukraine gần các thành phố Sieverodonetsk và Lysychansk ở vùng Donbass, ngày 1/6 (Ảnh: New York Times).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự Ukraine

Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công trên các hướng Zaporizhia, Nam-Donetsk và Donetsk.

Trên hướng Zaporizhia, các hoạt động tác chiến tích cực nhất đang diễn ra tại mặt trận này.

Ukraine, với lực lượng lên tới ba nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn, được tăng cường xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, dưới sự che chở của màn khói ngụy trang, đã thực hiện nhiều đợt tấn công vào các khu định cư Novopokrovka, Novodanilovka và Malaya Tokmachka thuộc vùng Zaporizhia nhưng đều thất bại.

Nhóm lực lượng Vostok, được sự yểm trợ của pháo binh và không quân, đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Ukraine.

Ngoài ra, một trận hiệp đồng hỏa lực hỗn hợp tấn công vào 4 vị trí tập trung lực lượng dự bị của Ukraine tại khu định cư Malaya Tokmachka, vùng Zaporizhia, phá hủy 9 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh và tối đa 10 xe chiến đấu bọc thép khác.

Riêng tại hướng Zaporizhia, chỉ trong ngày 18/6, Nga đã tiêu diệt hơn 200 quân nhân Ukraine, gần 100 xe cơ giới gồm 33 xe tăng, 30 phương tiện chiến đấu bộ binh và 35 phương tiện chiến đấu bọc thép khác.

Ở hướng Nam-Donetsk, tại khu vực mỏm Vremevsky, các đơn vị Nga, được hỏa lực pháo binh và không quân yểm trợ, đã đẩy lùi 4 đợt tấn công của Ukraine với lực lượng lên tới một tiểu đoàn chiến thuật tại những khu định cư Novodonetskoye, Rovnopol thuộc Donetsk và Novodarovka ở vùng Zaporizhia.

Tổng thiệt hại của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở các hướng này lên tới 380 quân nhân, hơn 100 xe cơ giới gồm 35 xe tăng, 33 xe chiến đấu bộ binh (có 2 chiếc M2 Bradley do Mỹ sản xuất), cũng như 38 phương tiện chiến đấu bọc thép, bao gồm cả xe bọc thép chở quân Stryker, và lựu pháo D-20.

Ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng phía Nam trong ngày đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực các khu định cư Kirovo, Pervomayskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye và Marinka ở Donetsk.

Các cuộc không kích đã gây tổn thất cho lữ đoàn đổ bộ đường không 79, lữ đoàn cơ giới 110 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 129 Ukraine tại các khu định cư Novgorodskoe, Avdiivka và Pobeda ở Donetsk.

Trong cuộc giao tranh theo hướng này, tới 210 quân nhân Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 3 ô tô, 2 xe bán tải, cũng như 1 pháo phản lực bắn loạt Grad đã bị phá hủy. Ngoài ra, một kho đạn dược của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 109 Ukraine đã bị phá hủy gần khu định cư Sukhaya Balka.

Theo hướng Kupyansk, nhóm lực lượng phía Tây đã tấn công nhân lực và thiết bị của Ukraine tại các khu định cư Figalevka, Masyutovka, Kislovka, Timkovka ở vùng Kharkov và Stelmahovka thuộc Lugansk.

Tại những khu định cư Berestovoe ở vùng Kharkov và Novoselovskoye ở Luhansk, hoạt động của hai nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine đã bị trấn áp.

Hỏa lực Nga đã khiến tới 60 quân nhân Ukraine, 3 xe bán tải, 1 khẩu lựu pháo MSTA-B và 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, bị loại khỏi vòng chiến.

Ở hướng Krasnolimansk, nhóm lực lượng Trung tâm đã gây tổn thất cho các đơn vị Ukraine trong những khu định cư Nevskoye, Chervonopopovka, Kuzmino thuộc Lugansk và Serebryanka ở Donetsk. Hoạt động của 2 nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine đã bị chặn lại.

Trong ngày, tới 70 quân nhân Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 phương tiện cơ giới, 1 pháo tự hành 2S3 Akatsiya và 1 lựu pháo D-30 đã bị phá hủy theo hướng này.

Theo hướng Kherson, do bj hỏa lực tập kích, thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 30 quân nhân, hai phương tiện, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 lựu pháo tự hành MSTA-B và 1 pháo xe kéo 2A36 Giatsint-B.

Một kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 123 Ukraine đã bị phá hủy gần làng Kizomys ở vùng Kherson.

Trong ngày Nga đã phá hủy 113 khẩu pháo của Ukraine tại các trận địa khai hỏa, cũng như tiêu diệt nhiều nhân lực và thiết bị quân sự ở 124 khu vực.

Tại khu vực khu định cư Maksimiyanovka ở Donetsk, 1 tổ hợp radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. Phòng không Nga đã đánh chặn 1 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và 2 tên lửa của hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt HIMARS của Ukraine.

Ukraine và phương Tây thông tin chiến sự

Báo Wall Street Journal, cho biết có "sự khác biệt giữa kỳ vọng từ cuộc phản công của Ukraine và diễn biến thực tế". Dường như các nhà hoạch định phương Tây đã mắc một sai lầm lớn khi đánh giá thấp tình hình.

Theo đó, "tấn công bằng bộ binh" thực sự biến thành "tấn công bằng thịt", "tác chiến phối hợp" thành tổn thất xe bọc thép và xe tăng của Ukraine dưới hỏa lực từ pháo binh Nga và trong bãi mìn, thiết giáp của NATO cũng dễ bị tấn công từ trên không.

Nhận thức được những gì đang xảy ra, Ukraine đã buộc phải rút xe tăng Leopard về tuyến 2 để củng cố, nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, hoặc tìm kiếm một hướng tấn công khác.

Báo Telegraph, cũng nhận định tương đối bi quan khi lưu ý rằng Ukraine thiếu sự hỗ trợ từ trên không, trong khi Nga vượt trội về pháo binh. Tuy vậy, Moscow cần hiểu rằng Kiev vẫn còn tiềm năng tấn công dồi dào và lực lượng của Ukraine có thể giáng một đòn mạnh vào các vị trí Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo đã bẻ gãy các đợt tập kích đường không của Nga trong đêm 17 và ngày 18/6, tiêu diệt nhiều UAV các loại. Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công, phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 2 trực thăng vũ trang Ka-52 của Nga.

Nga nói hàng trăm xe tăng thiết giáp của Ukraine bị phá hủy trong ngày - 2

Bộ Quốc phòng Ukraine công bố kết quả đánh chặn các mục tiêu bay của Nga ngày 18/6 (Ảnh: BQP Ukraine).

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Chiến sự thực sự sôi động trong ngày 18/6 khi Ukraine tung lực lượng lớn vào phản công trên nhiều mặt trận. Các kênh Rybar, RVvoenkory, RB, Z_Arhiv đồng loạt đưa tin về những tổn thất lớn của Ukraine và cập nhật liên tục diễn biến mới nhất.

Trong ngày 18/6, quân đội Ukraine liên tục tổ chức các đợt tấn công mới trên nhiều mặt trận gồm mỏm Vremievsky, khu vực Orekhov, Avdiivka và Marinka. Tại mặt trận Kherson các nhóm trinh sát Ukraine tổ chức xâm nhập bằng thuyền vào vùng ven sông Dnieper tại khu vực do Nga kiểm soát.

Nơi giao tranh ác liệt nhất chính là tại khu dân cư Pyatikhatki trên mặt trận Zaporizhia, hiện lực lượng Ukraine được cho là đã kiểm soát làng này nhưng phải hứng chịu tổn thất nặng nề bởi pháo binh Nga tập kích không ngừng nghỉ.

Tại điểm nóng Pyatikhatki, đúng như dự đoán, Ukraine không thể củng cố được vị trí và tiến về phía nam, pháo binh Nga đang tích cực hoạt động.

Ukraine thay đổi chiến thuật, ngừng sử dụng các đội hình lớn để chuyển sang các nhóm cơ động cấp đại đội, nhưng vẫn không thành công do không đủ lực để mở rộng mũi xung kích về phía trước hoặc ít nhất là duy trì tốc độ.

Kiev đang tăng cường lực lượng dự bị nhưng tổn thất ngày càng tăng. Hiện nay, thay cho Leopard 2, các loại xe tăng thời Liên Xô như T-72B và T-64BV được tích cực đưa vào tham chiến.

Do hỏa lực của pháo binh Nga, thiệt hại về phương tiện bọc thép cao hơn đáng kể so với bình thường, các nhóm cứu kéo và hỗ trợ của Ukraine gần như bị tê liệt và không thể đưa các phương tiện bị hư hỏng về tuyến sau.

Nga nói hàng trăm xe tăng thiết giáp của Ukraine bị phá hủy trong ngày - 3

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 18/6 (Ảnh: Rybar).

Tại Orekhov, lực lượng Nga đã đánh bật các mũi xung kích của đối phương ra khỏi chiến hào tiền tiêu do Ukraine chiếm giữ.

Trước đó, lợi dụng đêm tối, các lực lượng Ukraine đã sử dụng vũ khí trang bị của NATO, tích cực tấn công vào các vị trí của trung đoàn 291 và 70 trên tuyến Rabotino-Verbovoye gần Orekhov.

Với chiến thuật "sóng người" bất chấp thiệt hại, lực lượng Ukraine đã có lúc chiếm được các vị trí tiền tiêu trong khu vực Uspenovskaya Balka. Quân Nga tập kích mạnh bằng pháo binh, bao gồm cả pháo phản lực nhiệt áp, sau đó bộ binh, xe tăng tiến công, đánh bật lực lượng Ukraine.

Trung đoàn 291 Nga đã khôi phục lại phòng tuyến đã mất, phối hợp cùng các trung đoàn 70, lữ đoàn đặc công 22 vừa phòng ngự, vừa phản kích và bắt sống một số binh sĩ Ukraine.

Nga nói hàng trăm xe tăng thiết giáp của Ukraine bị phá hủy trong ngày - 4

Chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov ở mặt trận Zaporizhia (Ảnh: RVvoenkory).

Trên hướng Svatovo - Kremennia, Ukraine tổ chức phản công nhưng bất thành, không thể xuyên thủng phòng tuyến của quân Nga.

Lợi dụng đêm tối, lực lượng cơ giới Ukraine tổ chức tấn công nhằm đột phá tuyến phòng ngự Nga nhưng không thành công. Sau 2 giờ giao tranh, đợt tấn công đã bị thất bại, lữ đoàn cơ giới 67 Ukraine buộc phải rút lui.

Nga nói hàng trăm xe tăng thiết giáp của Ukraine bị phá hủy trong ngày - 5

Ukraine tổ chức phản công trên hướng Svatovo- Kremennia nhưng bất thành (Ảnh: RB).

Danh sách lực lượng được Ukraine tung vào mặt trận Zaporizhia

Theo kênh Z_Arhiv, mặc dù chiến dịch phản công của Kiev chưa đến cao trào khi các trận đánh vẫn chủ yếu mang tính thăm dò, tuy nhiên tại mặt trận Zaporizhia nóng bỏng nhất hiện nay, Ukraine đã tập trung tới 27 lữ đoàn cùng nhiều đơn vị nhỏ hơn với tổng cộng khoảng 80.000 quân.

Về xe tăng (không tính xe tăng biên chế cơ hữu trong các lữ đoàn bộ binh và bộ binh cơ giới), Ukraine gồm 2 lữ đoàn tăng số 1 và số 3.

Về pháo binh, Ukraine có 4 lữ đoàn số 19,44, 47 và 55.

Về bộ binh cơ giới có lữ đoàn cơ giới cận vệ của tổng thống và các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 23, 31, 33, 47, 65, 93.

Vệ binh quốc gia có các lữ đoàn 11, 15, 23 và lực lượng phòng thủ lãnh thổ có các lữ đoàn 102, 106, 108, 110, 128.

Các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ Ukraine gồm thủy quân lục chiến có 2 lữ đoàn 35, 37 và lực lượng đổ bộ đường không có 2 lữ đoàn 25 và 46

Ngoài ra, còn có các lữ đoàn bộ binh 68 và 128, cùng nhiều đơn vị khác.

Nga thay đổi chiến thuật phòng ngự

Báo New York Times nhận định Nga đã thay đổi đáng kể về chiến thuật khi tăng cường sử dụng hỏa lực pháo binh và không quân, giữ lực lượng cơ giới ở tuyến sau để tránh giao chiến trực diện có thể bị tổn thất, chỉ tham gia vào những thời điểm thực sự cần thiết.

Bên cạnh đó, Nga tích cực sử dụng UAV để xác định vị trí các điểm tập trung quân của Ukraine cả ở tiền tuyến lẫn ở phía sau để chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực pháo binh và không quân tập kích, cố gắng đánh chặn ở khoảng cách rất xa nhằm làm gián đoạn liên lạc giữa các đơn vị càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra, Nga tích cực gây nhiễu tần số vô tuyến và vô hiệu hóa máy bay không người lái Ukraine một cách hiệu quả.

Theo BQP Nga, The Wall Street Journal, The Telegraph, Rybar, RVvoenkory, RB, Z_Arhiv