1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu điều kiện đối thoại hạt nhân với phương Tây

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow sẵn sàng đối thoại về hạt nhân với phương Tây mặc dù các nước này có thể muốn kiềm chế Nga hơn là giải quyết căng thẳng hiện tại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Nga nêu điều kiện đối thoại hạt nhân với phương Tây - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn báo Argumenty i Fakty ngày 4/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Moscow tiếp tục để ngỏ đối thoại với phương Tây về vấn đề hạt nhân. Ông cũng nêu rõ, đối thoại phải tiến hành trên cơ sở "bình đẳng và xét đến các lợi ích của Nga, vì một môi trường tốt hơn ở châu Âu, châu Âu - Đại Tây Dương và giảm thiểu các rủi ro hạt nhân trong dài hạn".

Tuy nhiên, ông cho rằng, phương Tây chưa sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với Nga, thay vào đó, tìm cách để kiềm chế Nga.

Tháng 12/2021, Mỹ và NATO đã bác đề xuất của Nga về ký các hiệp ước cam kết đảm bảo an ninh chung. Moscow coi việc liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt mở rộng đến gần biên giới Nga là mối đe dọa. Trong khi đó, NATO khẳng định xu hướng mở rộng này chỉ nhằm mục đích phòng vệ, không gây nguy hiểm cho Moscow.

Tổng thống Vladimir Putin đã viện dẫn sự khước từ này của NATO là một trong những lý do buộc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ tháng 2/2022.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Mỹ và các đồng minh liên tục viện trợ vũ khí cho Kiev, trong đó có xe tăng, hệ thống phòng thủ tên lửa, tên lửa. Tháng trước, Anh xác nhận sẽ chuyển cho Ukraine các xe tăng sử dụng đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo. Đáp lại động thái này, Moscow thông báo kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus vào đầu mùa hè này.

Theo RT