1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ bị Ukraine tập kích

Đức Hoàng

(Dân trí) - Điện Kremlin nêu ra cách để Nga có thể bảo vệ nước này trước kịch bản bị Ukraine tập kích.

Nga nêu cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ bị Ukraine tập kích - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Điện Kremlin ngày 18/3 cho biết cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine là tạo ra một vùng đệm nhằm đưa các khu vực của Nga ra ngoài tầm bắn của vũ khí Kiev.

Điện Kremlin đưa ra bình luận này sau khi Tổng thống Vladimir Putin nêu ra khả năng thành lập vùng đệm trong bài phát biểu sau khi tái đắc cử hôm 17/3.

"Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích của Ukraine vào lãnh thổ của chúng tôi như các cơ sở công cộng, tòa nhà dân cư, Nga cần phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ.

Những mục tiêu này chỉ có thể được bảo vệ bằng cách tạo ra vùng đệm để bất kỳ vũ khí nào mà đối thủ sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều nằm ngoài tầm bắn", phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Trước đó, ông Putin bỏ ngỏ khả năng lập ra vùng đệm ngăn cách giữa Nga và Ukraine sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

"Với những sự kiện bi thảm đang diễn ra lúc này (các vụ tấn công vào lãnh thổ Nga), tôi không loại trừ khả năng này, rằng vào một thời điểm nào đó, chúng tôi sẽ buộc phải tạo ra vùng đệm nhất định trên lãnh thổ Kiev đang kiểm soát, khi chúng tôi thấy phù hợp", ông Putin nói.

Ông Putin từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết nhưng cho biết một khu vực như vậy có thể sẽ phải đủ lớn để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất tấn công lãnh thổ Nga.

Ông đưa ra phát biểu trên sau khi được hỏi liệu Nga có cần thiết phải giành quyền kiểm soát khu vực Kharkov của Ukraine hay không. Kharkov giáp với Belgorod, một tỉnh của Nga thường xuyên bị lực lượng Ukraine và thân Kiev tấn công kể từ năm 2022 tới nay.

Nga từng kiểm soát một phần khu vực Kharkov vào tháng 2/2022, nhưng sau đó đã rút quân vì Ukraine phản công vào tháng 9 cùng năm.

Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban bầu cử Nga đã công bố kết quả chính thức. Theo ông, ông Putin đã giành được 87,28% số phiếu bầu, mức cao kỷ lục. Hơn 75 triệu cử tri đã bầu cho ông Putin.

Các đối thủ của Putin trong cuộc bầu cử năm 2024, ứng cử viên Đảng Cộng sản Nga Nikolay Kharitonov, Vladislav Davankov của đảng Nhân dân Mới và Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do lần lượt giành được 4,31%, 3,85% và 3,20% phiếu bầu.

Cuộc bầu cử năm nay ghi nhận số lượng cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục, ở mức 74%, vượt con số của cuộc bầu cử năm 2018 (67,47%).

Trước sự chỉ trích của giới chính trị gia phương Tây nhằm vào tính minh bạch của cuộc bầu cử Nga, ông Putin cho rằng những nhận xét này không liên quan gì tới Nga, đồng thời kêu gọi các cử tri không cần quan tâm tới các phát biểu nói trên.

"Quý vị kỳ vọng điều gì từ họ (phương Tây) chứ? Rằng họ sẽ đứng dậy vỗ tay (ủng hộ kết quả bầu cử) hay sao? Họ đang chiến đấu chống lại chúng ta, bằng vũ khí", ông nói.

Theo ông Putin, những phát biểu công kích thực sự không nhắm vào cá nhân ông mà nhằm vào "các lực lượng đứng đằng sau tôi, những người đang tìm cách củng cố nước Nga, cải thiện chủ quyền, quốc phòng và độc lập kinh tế của đất nước này". Trong khi đó, ông cáo buộc phương Tây tìm cách kiềm kẹp Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine