1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Mỹ giải quyết tranh cãi phòng thủ tên lửa

(Dân trí) - Mỹ và Nga đã đồng ý tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao trong nỗ lực giải quyết tranh cãi xung quanh kế hoạch Mỹ đặt một hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề châu Âu và Á-Âu Daniel Fried cho biết, Mỹ đã chấp thuận một sáng kiến của Nga về các cuộc hội đàm “2+2” giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao 2 nước trong năm nay.

 

Ông Fried nói thêm, cuộc gặp đầu tiên giữa Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates với những người đồng nhiệm Nga có thể diễn ra vào tháng 9 tới. Các cuộc thảo luận có thể mở rộng đối với cố vấn an ninh Nhà Trắng Stephen Hadley và người đồng nhiệm Nga Igor Ivanov.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, chính quyền Bush rất chân thành trong nỗ lực muốn xoa dịu những lo lắng của Nga, trong đó có lời mời Nga tham gia chương trình phòng thủ tên lửa.

 

Ông Fried nói: “Câu trả lời của chúng tôi là mời Nga hợp tác song phương thông qua hội đồng Nga-Nato và hoàn toàn minh bạch trong tất cả những gì chúng tôi làm… Thật là tuyệt vời khi được hợp tác với người Nga, vì vậy chúng tôi vẫn mời Nga hợp tác”.

 

Mỹ muốn đặt 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và một số radar tại Cộng hoà Czech. Washington khẳng định việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ bảo vệ châu Âu và Bắc Mỹ nhưng Matxcơva cho rằng hiện chưa có một âm mưu tức thì nào và khẳng định Mỹ đang nhằm vào mục tiêu kho tên lửa chiến lược của Nga.

 

Tuần trước, căng thẳng xung quanh chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ lại gia tăng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đe doạ rút khỏi Hiệp ước kiểm soát vũ khí (CFE) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov buộc tội Mỹ cùng các đồng minh NATO đang làm phá vỡ thế cân bằng an ninh tại châu Âu, tạo ra những chia cắt mới và đối xử với Nga như một địch thủ.

 

VTH

Theo Xinhua