1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Mỹ bắt tay tìm giải pháp hòa bình cho Syria

(Dân trí) – Kết thúc cuộc hội đàm giữa người đứng đầu cơ quan ngoại giao hai nước ngày hôm qua, ngoại trưởng Nga và Mỹ đã ra tuyên bố chung về việc sẽ cùng tổ chức một hội nghị quốc tế để tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại Syria.

Nga và Mỹ đã nhất trí cùng tìm giải pháp hòa bình cho Syria
Nga và Mỹ đã nhất trí cùng tìm giải pháp hòa bình cho Syria

Quyết định trên được ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ngoại trưởng Mỹ John Kerry công bố với báo giới. Theo đó Mátxcơva và Washington sẽ tiếp tục những nỗ lực của cuộc họp Nhóm hành động vì Syria tại Geneva, Thụy Sỹ hồi tháng 6 năm ngoái.

Ông Kerry khẳng định hai nước sẽ cố gắng “đưa cả hai phía tới bàn đàm phán”

Khoảng 2 năm qua mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đã trở nên căng thẳng một phần chính vì quan điểm khác biệt liên quan đến vấn đề Syria.

Trước khi gặp gỡ người đồng cấp bên phía Nga, hôm thứ Ba, ông Kerry đã có cuộc hội đàm khá lâu với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong lần đầu tới Mátxcơva kể từ khi nhậm chức ngoại trưởng Mỹ.

Ông Kerry đã nói với Tổng thống Putin rằng cả Nga và Mỹ đều có “những mối quan tâm chung rất lớn liên quan đến Syria”, trong đó có “sự ổn định trong khu vực” và “không để những kẻ cực đoan gây bất ổn”.

“Tôi hy vọng rằng hôm nay chúng tôi có thể thảo luận sâu hơn về vấn đề này và nghiên cứu xem liệu có thể tìm thấy điểm chung nào hay không”, vị ngoại trưởng Mỹ nói tiếp.

Sau đó ông đã có cuộc hội đàm với ngoại trưởng Nga Lavrov để cùng đi đến tuyên bố chung rằng hai nước sẽ cố gắng tổ chức một hội nghị quốc tế về chấm dứt xung đột tại Syria. Nếu có thể, hội nghị sẽ diễn ra ngay trong tháng 5 này.

Hội nghị sẽ cố gắng thuyết phục cả chính phủ lẫn phe nổi dậy tại Syria chấp nhận một giải pháp hòa bình, dựa trên các nhân tố cốt lõi đã được đưa ra trong thông cáo cuối cùng sau cuộc họp Nhóm hành động vì Syria, được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn hôm 30/6 năm ngoái.

Thông cáo này kêu gọi tất cả các bên ngừng ngay lập tức các hành động bạo lực và thành lập một chính phủ chuyển tiếp bao gồm cả các quan chức dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad và những người của phe nổi dậy.

“Chúng tôi tin rằng thông cáo Geneva là một bước đi quan trọng để kết thúc đổ máu tại Syria”, ông Kerry khẳng định với báo giới. Ông cũng cảnh báo rằng thông cáo đó không nên được xem “chỉ là một mảnh giấy” mà phải là “lộ trình tới hòa bình”.

“Nếu không bạo lực sẽ còn leo thang. Nếu không Syria sẽ càng tiến gần hơn tới bờ vực và rơi vào hỗn loạn”, vị ngoại trưởng Mỹ cảnh báo.

Về phần mình ông Lavrov ngợi khen thiện chí sẵn sàng đối thoại về một cuộc chuyển giao chính trị của chính quyền Syria trong khi chỉ trích phe đối lập không “đề cập dù chỉ một từ để cho thấy sự cam kết của mình”.

Ngoại trưởng Nga cũng tái khẳng định niềm tin của Mátxcơva rằng việc Tổng thống Assad ra đi không nên được xem là điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên ông khẳng định điều đó không có nghĩa là Nga muốn cố giữ “ghế” cho Assad.

“Chúng tôi không quan tâm tới số phận của một cá nhân riêng lẻ nào. Chúng tôi chỉ quan tâm đến số phận người dân Syria”, ông Lavrov tuyên bố.

Thanh Tùng
Theo BBC