1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga muốn xây dựng trung tâm tàu ngầm tại Ấn Độ

(Dân trí) - Nga muốn giúp Ấn Độ xây dựng trung tâm nâng cấp, bảo trì và sửa chữa tàu ngầm và công ty đóng tàu Zvyozdochka của Nga đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để lựa chọn đối tác Ấn Độ cho dự án này.

Tàu ngầm Kilo (Ảnh:
Tàu ngầm Kilo (Ảnh: RT)
 
Phó Giám đốc điều hành công ty Zvyozdochka, ông Evgeny V Shustikov cho biết thỏa thuận ghi nhớ giữa các công ty về dự án nêu trên có thể được chốt lại trong tháng này.
 
Thời gian qua, các kỹ sư Nga đã tới thăm xưởng đóng tàu của Ấn Độ và đưa ra những đề nghị để nâng cấp xưởng sao cho phù hợp với tính năng của một trung tâm sửa chữa, nâng cấp và bảo trì tàu ngầm.

“Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán với một công ty đóng tàu của Ấn Độ và nếu quá trình này diễn ra thành công, trung tâm mới có thể thực hiện các nhiệm vụ như hiện đại hóa tàu ngầm lớp Kilo. Dự án này không chỉ để phục vụ riêng Ấn Độ mà còn cả các quốc gia khác”, ông Evgeny V Shustikov cho biết.

Tuy nhiên, ông Evgeny V Shustikov không cho biết thêm thông tin chi tiết về công ty đóng tàu Ấn Độ song một số nguồn tin cho biết công ty đóng tàu Ấn Độ được Zvyozdochka hướng đến là công ty Pipavav ở bang Gurujat. Dự kiến, vòng đàm phán cuối cùng sẽ diễn ra trong tháng Tám.

Lý giải thêm về dự án, ông Shustikov cho hay phía Nga hy vọng liên doanh chung giữa hai nước có thể đáp ứng được các nhu cầu trong khu vực hiện nay. Hiện Ấn Độ hy vọng trung tâm bảo dưỡng sắp tới có thể kéo dài thời hạn sử dụng của ít nhất 4 tàu lớp Kilo mà nước này đang sử dụng.

Các quốc gia khác trong khu vực đang sử dụng tàu ngầm Kilo có Iran và Việt Nam. Ngoài ra, Nigeria cũng đang sử dụng sáu tàu ngầm lớp Kilo.

“Ấn Độ có thể trở thành trung tâm thứ hai trên thế giới có khả năng nâng cấp tàu ngầm lớp Kilo. Với các quốc gia khác, giờ đây họ có thể gửi tàu tới Ấn Độ để sửa chữa. Đây cũng là cơ hội tốt để Ấn Độ tăng cường khả năng bảo trì và nâng cấp các loại tàu ngầm mà nước này đang sử dụng”, ông Andrey Baranov - Phó Giám đốc điều hành công ty thiết kế Rubin của Nga - nhận xét.

Ngọc Anh
Theo Financial Times