1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine "càng nhanh càng tốt".

Nga muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi muốn chấm dứt xung đột Ukraine càng nhanh càng tốt. Chúng tôi nhiều lần giải thích lý do vì sao xung đột nổ ra và những mục tiêu mà chúng tôi đặt ra", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Brazil Mauro Vieira ngày 17/4 tại thủ đô Brasilia.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Lavrov cảm ơn những chia sẻ của giới chức Brazil về tình hình xung đột Nga - Ukraine, đồng thời "mong muốn Brazil góp phần trong việc tìm kiếm các giải pháp khả thi nhằm chấm dứt chiến sự".

Theo truyền thông địa phương, ông Lavrov dự kiến sẽ gặp gỡ Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vào hôm nay.

Chính quyền Tổng thống Silva đang nỗ lực trở thành một bên trung gian hòa giải xung đột Moscow - Kiev. Ông cho biết, ông đã thảo luận với nhiều nguyên thủ quốc tế về ý tưởng thành lập một nhóm quốc gia hòa giải với mô hình như G20 để tìm giải pháp hòa bình cho chiến sự ở Ukraine. Theo ông, cả Nga, Ukraine đều không có bước đi khả quan nào nhằm chấm dứt xung đột. Mặt khác, ông cáo buộc Mỹ và phương Tây muốn kéo dài cuộc chiến ở Ukraine.

Tại cuộc họp báo hôm qua, Ngoại trưởng Brazil Vieira nhấn mạnh: "Tôi nhắc lại lập trường của Brazil về đóng góp vào một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, nhắc lại những tuyên bố của Tổng thống Lula da Silva trong việc tìm cách thành lập một nhóm quốc gia thân thiện làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine".

Nhà ngoại giao Brazil cũng nêu quan điểm phản đối của nước này đối với các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây nhằm vào Nga.

"Những biện pháp như vậy tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu nói chung, đặc biệt đến những quốc gia nghèo vẫn chưa thể phục hồi toàn diện sau đại dịch", Ngoại trưởng Vieira nói.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ hai và đang rơi vào bế tắc, trở thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột nhưng cáo buộc Kiev không có thiện chí. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tháng trước tuyên bố, hiện chưa có "bất kỳ cách nào khác ngoài việc tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt".

Trong khi đó, Ukraine cho biết, xung đột chỉ chấm dứt một cách hòa bình khi Nga rút hết quân, Ukraine khôi phục lại đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1991, bao gồm cả bán đảo Crimea.

"Hòa bình thực sự nghĩa là khôi phục đường biên giới của Ukraine được quốc tế công nhận. Hòa bình thực sự nghĩa là một vùng đất an toàn cho mọi người ở Crimea", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu tại Hội nghị An ninh Biển Đen diễn ra tuần trước.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow "sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện nào liên quan đến Ukraine", đặc biệt là yêu cầu Nga phải rút quân.

Theo Reuters, Pravda