1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga mở trung tâm nghiên cứu tư tưởng Tập Cận Bình

Minh Phương

(Dân trí) - Trung tâm nghiên cứu tư tưởng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nga là trung tâm đầu tiên như vậy ở nước ngoài.

Nga mở trung tâm nghiên cứu tư tưởng Tập Cận Bình - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow trong chuyến thăm Nga hồi tháng 3 (Ảnh: Xinhua).

Xinhua ngày 2/7 đưa tin, hồi tháng 6, Nga đã mở một trung tâm nghiên cứu hệ tư tưởng Tập Cận Bình tại Viện Trung Quốc và châu Á Đương đại (ICCA) ở thủ đô Moscow. Cơ sở này do nhà nước tài trợ và có tên gọi là Trung tâm Nghiên cứu Hệ tư tưởng Trung Quốc hiện đại.

Đây là trung tâm nghiên cứu đầu tiên về học thuyết chính trị của nhà lãnh đạo Trung Quốc (được gọi là hệ tư tưởng Tập Cận Bình) ở nước ngoài.

Ông Kirill Babaev, giám đốc ICCA, cho biết mục đích của trung tâm nghiên cứu trên là tiến hành các phân tích chuyên sâu về tư tưởng và khái niệm tạo nên nền tảng của nhà nước Trung Quốc hiện đại.

"Những phân tích như vậy cho phép chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học Nga hiểu rõ hơn về Trung Quốc hiện đại và đưa ra các chiến lược, dự báo chính xác hơn cho quan hệ Nga - Trung", ông nói.

Ông Babaev nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi chắc chắn rằng càng biết nhiều về đối tác, hiểu biết càng khách quan và chính xác, càng tốt cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, đôi bên cùng có lợi giữa Nga và Trung Quốc, giữa Nga và các đối tác khác ở châu Á".

Ông cho biết, nghiên cứu sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực của hệ tư tưởng Trung Quốc hiện đại gồm: chính sách kinh tế, chính sách đối nội và lập pháp, chính sách đối ngoại - quan hệ quốc tế, quốc phòng - an ninh, sinh thái và xã hội.

Trung Quốc là một trong những đồng minh quan trọng của Nga cả về kinh tế và địa chính trị. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái tuyên bố mối quan hệ giữa hai bên là "không giới hạn", vài tuần trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Li Lifan, chuyên gia về Nga và Trung Á tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, nhận định trung tâm nghiên cứu mới cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của giới học thuật Nga về phương Tây và Trung Quốc.

"Cách tiếp cận hướng Đông ngày càng cho thấy tầm quan trọng. Trên thực tế, một số thành tựu của Trung Quốc, như xóa đói giảm nghèo hay những chính sách phát triển công nghiệp, đã được các đồng nghiệp Nga coi là dữ liệu tham khảo hữu ích cho một số vấn đề nội bộ của Nga", chuyên gia Li nói.

Ông Li cũng chỉ ra: "Việc các nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên về hệ tư tưởng Trung Quốc sẽ vào các học viện, viện nghiên cứu và cơ quan ra quyết định của Nga trong tương lai, điều này sẽ làm tăng thêm ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây".

Trung Quốc đã mở ít nhất 18 viện nghiên cứu tư tưởng chính trị của nhà lãnh đạo Tập cận Bình, hay gọi đầy đủ là "Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội với các đặc điểm Trung Quốc trong thời đại mới".

Theo SCMP