1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên án mạnh mẽ chiến dịch chống phá của Mỹ

(Dân trí) - Mátxcơva vừa lên tiếng chỉ trích rằng Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch chống Nga một cách cực đoan, đồng thời chỉ đích danh những cá nhân đang cố gắng làm xấu đi hình tượng của nước Nga trước công chúng Mỹ.

Cựu chỉ huy NATO Wesley Clark (trái) và cựu tướng 
Cựu chỉ huy NATO Wesley Clark (trái) và cựu tướng Robert Scales. (Ảnh: AP)

Trang tin Sputnik ngày 3/4 đã dẫn một tuyên bố cùng ngày của Bộ ngoại giao Nga, chỉ trích những hãng thông tấn quốc gia và các trung tâm chính trị hàng đầu của Mỹ đã liên tục “ma quỷ hóa” hình tượng của Nga trong công chúng.

Tuyên bố trên nêu đích danh những cựu quan chức Mỹ, được xem là “hiệp sĩ thời Chiến tranh Lạnh”, đã “cùng nhau đưa ra những phát ngôn chống Nga, cố gắng biến hình tượng nước Nga thành kẻ thù, và khiến cư dân Mỹ ghét mọi thứ từ Nga”.

Trước đó, Robert Scales, một viên tướng Mỹ đã về hưu, kêu gọi công khai trong một chương trình truyền hình rằng hãy bắt đầu “giết người Nga” để lật ngược tình thế tại Ukraine, và cựu chỉ huy lực lượng NATO Wesley Clark, đã vin vào cớ “nguy cơ Nga” mà yêu cầu viện trợ vũ khí sát thương ngay lập tức cho chính phủ Ukraine.

Tuyên bố của Bộ ngoại giao Nga cũng lên án phát ngôn của Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Antony Blinken gọi việc bảo vệ quyền nói tiếng Nga là “chủ nghĩa dân tộc Nga về mặt ngôn ngữ”. Theo Mátxcơva, phát ngôn này ám chỉ việc nói tiếng Nga và nghĩ về nước Nga đã là một tội lỗi.

Quan hệ giữa Mátxcơva và Washington đã trở nên căng thẳng kể từ khi Nga sáp nhập Crimea và nội chiến ở miền đông Ukraine bùng nổ. Mỹ đã áp đặt trừng phạt kinh tế lên Nga với cáo buộc Mátxcơva đã hỗ trợ cho phe ly khai tại đông Ukraine, dù Nga luôn phủ nhận cáo buộc này.

Theo Sputnik, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua kế hoạch trị giá 10 triệu USD trong năm 2015 để phát triển những kênh phát thanh tiếng Nga ở Ukraine và các nước Đông Âu khác để đối trọng với cái mà Washington gọi là “chiến dịch tuyên truyền của Mátxcơva”.

Thoa Phạm
Theo Sputnik