1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lắp vũ khí "sát thủ vô hình" lên xe tăng chiến đấu chủ lực

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh do truyền thông Nga công bố cho thấy Moscow dường như lắp lên các xe tăng tham chiến ở Ukraine các tổ hợp tác chiến điện tử.

Nga lắp vũ khí sát thủ vô hình lên xe tăng chiến đấu chủ lực  - 1

Xe tăng Nga lắp thiết bị tác chiến điện tử trên nóc (Ảnh: Eurasian Times).

Để gây nhiễu các máy bay không người lái tự sát của Ukraine, Nga đã bắt đầu gắn lên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-90 các hệ thống tác chiến điện tử (EW) cỡ lớn trên đỉnh tháp pháo.

Đây được xem là biện pháp mới nhất của Nga nhằm đối phó với UAV Ukraine sau khi các giải pháp như lồng sắt, phần mái kim loại để chặn các vũ khí lao thẳng xuống.

Trong một bức ảnh do truyền thông đăng tải chiếc T-72B3 của Nga được gắn hệ thống EW có 8 ăng-ten, kết nối với bộ phận điều khiển.

Ngoài ra, Nga cũng lắp các tổ hợp EW lên xe tăng T-90 hay T-80BVM.

Trước đó, Nga đã phát triển riêng một hệ thống EW cho xe tăng mang tên Saniya. Moscow đã bắt đầu sản xuất hàng loạt khí tài này.

Saniya tự động phát hiện UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) trong phạm vi lên tới 1,5km và tấn công loại bỏ mối đe dọa khi nó cách mục tiêu khoảng 1km.

Hệ thống này bao gồm một máy dò thụ động, có hai ăng-ten nhỏ thẳng đứng và một bộ gây nhiễu, bao gồm tám ăng-ten dài khoảng 0,5m. Saniya có thể được triển khai để bảo vệ các vị trí cố định hoặc được vận hành khi đang di chuyển, được trang bị thêm các miếng đệm rung để hấp thụ chấn động từ xe bọc thép.

Tass cho biết, xe tăng Nga đã được trang bị thiết bị tác chiến điện tử tiêu chuẩn để chống lại máy bay không người lái (UAV) của đối phương.

UAV FPV có cấu tạo đơn giản, có sẵn trên thị trường, được trang bị thêm đầu đạn hoặc chất nổ từ đạn lựu đạn tên lửa (RPG) để bay vào mục tiêu.

Gần như tất cả các máy bay không người lái tấn công mang bom lảng vảng đều được điều khiển bằng màn hình thực tế ảo từ xa. Nếu EW có thể ngắt được tín hiệu điều khiển, UAV sẽ trở nên vô dụng vì nó sẽ không thể lao tới mục tiêu.

Nga vốn được xem là cường quốc về tác chiến điện tử và điều này đã gây ra không ít khó khăn cho Ukraine. 

Về lý thuyết, thiết bị gây nhiễu sẽ chặn tín hiệu vô tuyến giữa UAV FPV và người điều khiển nó, khiến máy bay không người lái đi chệch hướng. EW được xem là "sát thủ vô hình" vì không bắn ra thuốc nổ nhưng có khả năng hạ gục vũ khí.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine