1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khởi công đóng tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey thứ 5

(Dân trí) - Nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập lực lượng hải quân Nga, chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược Borey thứ 5 tên gọi Oleg Archduke hôm qua đã chính thức được khởi công tại nhà máy Chế tạo máy móc miền Bắc Severodvinsk.

Tàu ngầm lớp Borey Yuri Dolgoruky của Nga.

Tàu ngầm lớp Borey Yuri Dolgoruky của Nga.
 
Tham dự nghi lễ khởi công có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và Thứ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov.
 
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey do Cục thiết kế Ruby của Nga thiết kế. Tàu có chiều dài 170 m, rộng 13,5 m; lượng giãn nước là 17.000 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/h. Tàu được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava.
 
Tên lửa đạn đạo Bulava là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM), có thiết kế 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, chiều dài 14,8 m, đường kính 1,9 m. Bulava có trọng lượng phóng từ 36,8 tấn - 40,3 tấn (tùy theo số đầu đạn hạt nhân), tầm bắn xa lý thuyết trên 8.000 km.
 
Tàu ngầm Oleg Archduke là tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey đầu tiên được cải t iến. Hiện tại Nga đang sử dụng 2 chiếc lớp Borey là Yuri Dolgoruky và Alexander Nevsky. Chiếc thứ 3 Vladimir Monomakh gần đây đây được thử nghiệm thành công ở Biển Trắng. Chiếc thứ tư được khởi công vào tháng 7/2012.
 
Hương Giang
Theo Xinhua