1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khai hỏa kho tên lửa, bóp nghẹt lưới phòng không Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong những ngày gần đây cho thấy Nga đã bổ sung kho dự trữ tên lửa và thông tin tình báo tiết lộ Moscow đang nhắm tới một loạt mục tiêu quan trọng mới.

Nga khai hỏa kho tên lửa, bóp nghẹt lưới phòng không Ukraine - 1

Cháy lớn ở Kiev, Ukraine trong trận tập kích của Nga hôm 2/1 (Ảnh: Reuters).

Trong vài ngày qua, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn vào Ukraine. Cuộc tấn công hôm 29/12 đã được các quan chức Ukraine mô tả là cuộc không kích chưa từng có kể từ khi xung đột nổ ra, khi 158 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được phóng, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng.

Ngày 2/1, Nga tiếp tục tiến hành cuộc tấn công mới với hơn 130 tên lửa, trong đó có 10 "siêu" tên lửa Kinzhal và các UAV. Ukraine tuyên bố bắn hạ phần lớn tên lửa và UAV của Nga, bao gồm toàn bộ tên lửa Kinzhal, bằng cách sử dụng các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp như hệ thống Patriot của Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, kể từ ngày 29/12, Nga đã phóng khoảng 500 tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine.

Số lượng vũ khí được Nga sử dụng phù hợp với cảnh báo từ các quan chức Ukraine rằng, Nga đã tích lũy vũ khí cho các cuộc không kích quy mô lớn hơn. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về cả kho dự trữ lẫn khả năng sản xuất vũ khí của Nga.

"Cuộc tấn công ngày 29/12 dường như là đỉnh điểm sau nhiều tháng thử nghiệm của Nga với nhiều loại máy bay không người lái và tên lửa, cũng như nỗ lực thử nghiệm hệ thống phòng không của Ukraine", Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết

Sau những cuộc tấn công gần đây, Nga dường như đang tiêu thụ tên lửa nhanh hơn khả năng thay thế chúng. "Ví dụ, cuộc tấn công ngày 29/12, bao gồm 5 tên lửa Kinzhal, đã sử dụng gần một tháng sản lượng được báo cáo của Nga cho hệ thống đó", ISW lưu ý.

Các báo cáo gần đây cho thấy Nga đã và đang tiếp tục đầu tư mạnh vào khả năng sản xuất tên lửa. Mặc dù các lệnh trừng phạt của phương Tây đã tác động mạnh đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhưng có vẻ như hiệu ứng ban đầu của các lệnh trừng phạt đã mất đi.

Có hai điều đang diễn ra. Thứ nhất, Nga đã huy động ngành công nghiệp quốc phòng để sản xuất trong thời chiến, một nỗ lực mà các quan chức phương Tây gần đây thừa nhận họ đã đánh giá thấp Nga. Thứ hai, phương Tây cho rằng một số quốc gia đã hợp tác chặt chẽ với Nga, hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh của Moscow.

Các chuyên gia đánh giá rằng Nga đã tăng cường sản xuất đạn dược tầm xa, cùng với các loại vũ khí và hệ thống khác.

"Đối với Nga, nguồn cung cấp vũ khí tấn công đang tăng lên. Vào tháng 10/2022, Nga sản xuất khoảng 40 tên lửa tầm xa mỗi tháng. Giờ đây họ đang sản xuất hơn 100 tên lửa mỗi tháng và bổ sung thêm số lượng lớn máy bay không người lái Geran-2", Jack Watling, một chuyên gia về tác chiến trên bộ tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), đã viết trong một báo cáo vào tháng 10 năm ngoái.

Justin Bronk, một chuyên gia RUSI, gần đây cũng đưa ra đánh giá tương tự, lưu ý rằng "Nga hiện đã chuyển sang nền kinh tế thời chiến".

"Trong suốt năm qua, lực lượng Nga ở Ukraine đã phải chịu tình trạng thiếu hụt đáng kể phương tiện, vũ khí và trên hết là đạn dược. Tuy nhiên, từ mức thấp nhất vào mùa xuân, tình hình cung cấp vũ khí của Nga đã dần được cải thiện", chuyên gia Bronk nhận định.

Nga khai hỏa kho tên lửa, bóp nghẹt lưới phòng không Ukraine - 2

Cảnh đổ nát ở Kiev sau trận tập kích của Nga hôm 2/1 (Ảnh: Reuters).

Việc Nga đầu tư vào sản xuất đạn dược khiến các quan chức Ukraine lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh phương Tây đang tranh luận về việc tiếp tục viện trợ cho Kiev trong tương lai. Một chuyên gia cho rằng Nga có thể đang cố gắng làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Ukraine khi nguồn cung viện trợ cho Kiev bị sụt giảm.

Trong cuộc phỏng vấn với The Economist đăng tải ngày 1/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng phương Tây đã mất đi sự khẩn cấp trong việc hỗ trợ Ukraine, điều này sẽ khiến lực lượng Kiev dễ bị tổn thương khi Nga tiến hành các chiến dịch trên không và trên bộ mới.

Các cuộc không kích ngày 29/12 và ngày 2/1 càng làm gia tăng thêm mối lo ngại của Tổng thống Zelensky. Các mục tiêu ở Ukraine phần lớn được bảo vệ nhờ hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ cung cấp, khi hệ thống này bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga.

Bằng việc tiếp tục tiến hành các cuộc không kích, Moscow sẽ tìm kiếm những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và những lỗ hổng đó có thể sẽ lộ rõ nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây trong tương lai.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các cuộc tấn công gần đây của Nga đã cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của Mosscow. Bộ Quốc phòng Anh cũng đánh giá rằng Nga đã "sử dụng một phần đáng kể tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mà họ đã tích lũy trong những tháng gần đây", tuy nhiên mục tiêu của Nga đã thay đổi.

"Các cuộc tấn công gần đây có thể chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Điều này trái ngược với các cuộc tấn công vào mùa đông năm ngoái và đầu tháng 12/2023 khi Nga chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

"Các nhà hoạch định Nga gần như chắc chắn đã nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng (Ukraine) khi họ chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài", tình báo Anh nhận định.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái để tấn công hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Ukraine trong những ngày gần đây. Ngoài ra, đợt tấn công lần này cũng nhằm phá hủy các kho tên lửa, đạn dược, bao gồm vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Theo Business Insider