1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hé lộ "đường đi nước bước" của Ukraine trong cuộc phản công khốc liệt

Thành Đạt

(Dân trí) - Tướng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã lên kế hoạch phản công tại các khu vực trọng điểm, song vấp phải sự phản kháng của quân đội Moscow.

Nga hé lộ đường đi nước bước của Ukraine trong cuộc phản công khốc liệt - 1

Lực lượng Ukraine triển khai pháo phòng không gần Kiev (Ảnh: Reuters).

Tướng Valery Gerasimov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga, hôm 21/12 cho biết các nhà hoạch định quân sự Ukraine dự kiến sẽ đạt được bước tiến nhanh chóng trong chiến dịch phản công mùa hè, nhằm cắt đứt hành lang trên bộ "nối đất liền Nga với Crimea". Tuy nhiên, tướng Nga tuyên bố nỗ lực này của Ukraine đã bị lực lượng Nga ngăn chặn.

Quan chức cấp cao của Nga đã thông báo cho các tùy viên quân sự nước ngoài về các khía cạnh khác nhau trong chiến lược quân sự của Nga, bao gồm các bước được thực hiện để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine, mà ông cho rằng là ưu tiên hàng đầu của nước này trong năm nay.

"Kế hoạch của đối phương là phong tỏa Melitopol vào cuối ngày thứ 15 của cuộc phản công", ông Gerasimov nói.

Tướng Nga cũng cho biết, Ukraine sau đó đã lên kế hoạch tiến về Biển Azov, thành phố Mariupol và biên giới Crimea.

Melitopol là một thành phố lớn ở vùng Zaporizhia, nằm cách bờ biển Azov khoảng 40km.

Nga hé lộ đường đi nước bước của Ukraine trong cuộc phản công khốc liệt - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: BBC).

Tướng Gerasimov lưu ý rằng nòng cốt của lực lượng Ukraine được sử dụng trong cuộc phản công bao gồm các lữ đoàn được các quốc gia phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí.

Ông cho biết, nhóm được cho là sẽ đến Biển Azov ban đầu bao gồm 50 tiểu đoàn được trang bị hơn 230 xe tăng và hơn 1.000 xe chiến đấu bộ binh, một nửa trong số đó là do phương Tây sản xuất. Theo tướng Nga, lực lượng này sau đó được tăng lên 80 tiểu đoàn.

Quân đội Nga đã chuẩn bị các tuyến phòng thủ sâu để sẵn sàng đối phó với cuộc phản công. Ông Gerasimov nhấn mạnh, khi Ukraine bắt đầu nổ súng vào ngày 4/6, họ "đã đạt được bước tiến nhỏ nhưng phải trả giá bằng tổn thất to lớn", không thể vượt qua "ngay cả khu vực chiến thuật phòng thủ của Nga".

Tướng Gerasimov tuyên bố, việc cung cấp thêm vũ khí của phương Tây và việc triển khai lực lượng dự bị chiến lược của Kiev cũng không thể lật ngược tình thế.

"Do đó, cuộc phản công mà Ukraine và các đồng minh NATO đã tuyên truyền rộng rãi đã thất bại", tướng Nga nhấn mạnh.

Quan chức Nga nhắc lại rằng, cuộc xung đột Ukraine là một "cuộc chiến tranh ủy nhiệm hỗn hợp chống lại Nga do Mỹ và các đồng minh của nước này thực hiện" dưới bàn tay của Ukraine.

Ông Gerasimov cáo buộc Washington muốn kéo dài xung đột bằng cách cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Theo tướng Nga, ngoài việc tiến hành phòng thủ tích cực ở tiền tuyến, lực lượng Nga còn sử dụng vũ khí chính xác tầm xa để tấn công các sở chỉ huy, nhà máy quốc phòng và các cơ sở quan trọng của Ukraine được sử dụng vì mục đích quân sự. Ông Gerasimov xác nhận hơn 1.500 mục tiêu như vậy đã bị tấn công và việc làm suy giảm năng lực công nghiệp quân sự của Ukraine là một thành tựu lớn của Nga.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny đã thừa nhận về tình trạng bế tắc trên tiền tuyến, và điều này có thể cho phép Nga có thời gian để tái tổ chức lực lượng, nguồn lực.

Ông Zaluzhny nói rằng để phá vỡ thế bế tắc, Ukraine cần giành quyền kiểm soát không phận.

Theo giới quan sát, Ukraine đang trông chờ vào một bước nhảy vọt vào mùa xuân năm sau khi Kiev dự kiến sẽ nhận tiêm kích F-16 từ đồng minh phương Tây, cùng các tên lửa không đối không hiện đại. Kiev tin rằng, đây là những vũ khí cần thiết để họ có thể đối phó với sự áp đảo của Nga trên không.

Theo RT