1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga gia cố lưới lửa phòng không bảo vệ thủ đô Moscow

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Nga dự kiến sẽ nâng cấp hệ thống phòng không và phòng vệ tên lửa để đối phó với mối đe đọa ngày càng gia tăng nhằm vào thủ đô Moscow.

Nga gia cố lưới lửa phòng không bảo vệ thủ đô Moscow - 1

Một tổ hợp phòng không S-350 Vityaz (Ảnh: RT).

RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 22/3 cho biết, nước này sẽ hoàn thành việc đại tu hệ thống phòng không và tên lửa của Moscow trong năm nay. Thủ đô của Nga đã được củng cố để chống lại một cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng trong thời kỳ Liên Xô.

Theo ông Shoigu, Nga sẽ bổ sung, thay đổi thành phần các đơn vị bảo vệ thành phố, bao gồm cả việc thành lập một lữ đoàn phòng không được trang bị hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung S-350.

Ngoài ra, Nga sẽ đưa hệ thống Razvyazka đi vào hoạt động, ám chỉ chương trình hiện đại hóa kéo dài 10 năm qua một trạm radar mặt đất ở Vùng Moscow. Trạm này đóng vai trò như một thành phần trong nhiệm vụ kiểm soát không gian quân sự của Nga.

Cơ sở được nâng cấp có ăng-ten phát và ăng-ten thu nằm cách nhau vài km. Nó chuyên theo dõi các tàu vũ trụ nhỏ, chẳng hạn như vệ tinh CubeSat. Các chuyên gia quân sự tin rằng nó cũng cung cấp thông tin về mục tiêu cho các hệ thống tên lửa chống vệ tinh và chống tên lửa đạn đạo tiên tiến của Nga.

Nhằm bảo vệ Moscow trước nguy cơ một vụ tấn công tiềm tàng, Nga triển khai hàng loạt các hệ thống phòng vệ như S-500, S-400, S-300, Pantsir-S tại khu vực. Các tổ hợp này sẽ hoạt động bọc lót cho nhau, chuyên nhận nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu từ tầm gần cho tới tầm xa. Hệ thống phòng thủ đa tầng giúp cho Nga nhận được thông tin cảnh báo sớm về mối đe dọa nhằm vào Moscow và có phương án đánh chặn cụ thể.

Với mục tiêu tấn công bán kính ngoài 200km, Nga sử dụng các bệ phóng tên lửa, tầm xa S-400 và S-500 để loại bỏ mối đe dọa từ xa. Với phạm vi trung bình 40-200km, Nga điều động các hệ thống S-300 và S-350 để bảo vệ các cơ sở công nghiệp, hành chính và quân sự. Các tổ hợp Pantsir-S hay Buk nhận nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu tầm ngắn.

Nhờ các lớp bảo vệ, thủ đô Moscow có thể chống lại được các vụ tấn công hạt nhân tiềm tàng.

Tuy nhiên, sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát, nhiều công nghệ mới đã được ứng dụng, trong đó sự nguy hiểm của máy bay không người lái (UAV) đã gây ra một mối đe dọa mới.

Cuối tháng trước, nhà chức trách Nga ngày 28/2 đã công bố những hình ảnh mà họ cáo buộc là máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine rơi tại khu vực ngoại ô thủ đô Moscow, gần một nhà máy nén khí của Tập đoàn năng lượng Gazprom.

Theo các chuyên gia quân sự, UAV nói trên có tên gọi UJ-22 và được cho là bị rơi khi đang trên đường tập kích nhà máy Gazprom tại làng Gubastovo ở phía Đông Nam thủ đô Moscow.

Một số nguồn tin cho biết vị trí rơi của UAV này chỉ cách Điện Kremlin, cơ quan đầu não của chính phủ Nga, khoảng 120km. Việc một UAV tấn công nghi của Ukraine rơi cách khu vực Điện Kremlin chỉ hơn 100km đã khiến nhà chức trách Nga lo ngại về những vụ xâm nhập tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Lực lượng phòng không tại khu vực thủ đô Moscow đã nhận lệnh đề cao cảnh giác.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine