1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dùng cách đặc biệt ngăn UAV tự sát của Ukraine tập kích

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cách Nga ngăn chặn các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine tấn công ở khu vực gần Bakhmut - nơi 2 bên giao tranh quyết liệt trong thời gian qua.

Nga dùng cách đặc biệt ngăn UAV tự sát của Ukraine tập kích - 1

Các tấm lưới ngụy trang được căng trên cột đèn ở khu vực gần Bakhmut (Ảnh chụp màn hình: The Drive).

Theo The Drive, sau hơn 19 tháng chiến sự bùng phát giữa Nga và Ukraine, UAV FPV được xem là một trong những vũ khí có hiệu quả tấn công cao, giá thành rẻ và có thể qua mặt được các hệ thống phòng không vốn chỉ dùng để đánh chặn tên lửa, máy bay kích thước lớn.

Tới nay, các đoạn video ở hiện trường cho thấy cảnh UAV FPV trị giá vài nghìn USD phá hủy hàng loạt các mục tiêu trị giá vài trăm nghìn, thậm chí hàng triệu USD như xe tăng, xe tải, hệ thống hỏa lực.  

Hình ảnh ghi lại từ khu vực gần Bakhmut do Nga kiểm soát ở Donetsk cho thấy, để đối phó với mối đe dọa từ UAV Ukraine, Nga đã quyết định treo lưới ngụy trang bằng 2 cột đèn trên các con đường trong vùng. Đây được xem là nỗ lực ngăn UAV Ukraine tấn công các phương tiện đi lại trên đường.

UAV FPV thường bám theo các phương tiện di chuyển, bay lảng vảng cho tới khi lao xuống. Việc đặt các tấm lưới tạo ra một lớp bảo vệ ngăn mối đe dọa từ các UAV này.

Theo nguồn tin từ truyền thông Nga, các tấm lưới này đã chặn được một số UAV của Ukraine lao xuống mục tiêu.

Giới quan sát Nga cho rằng, Moscow có thể cân nhắc sử dụng tấm lưới mỏng hơn để người điều khiển UAV Ukraine khó quan sát hơn là các tấm lưới dày và nổi bật. Ngoài ra, các tấm lưới mỏng sẽ không cản gió quá nhiều, cho phép Nga có thể làm các rào cản kích thước lớn hơn. 

Giới chuyên gia nhận định, cuộc chiến UAV giữa Nga và Ukraine có thể so sánh với trò "mèo vờn chuột", khi 2 bên thường xuyên đưa những chiến lược mới ra chiến trường, tìm cách hóa giải lẫn nhau, rồi tiếp tục có phương án mới.

Nga đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ sản xuất UAV FPV, và trong thời gian qua cũng đã gây ra không ít tổn thất cho tăng, thiết giáp Ukraine. Ngoài ra, Moscow liên tục cập nhật và cải tiến năng lực tác chiến điện tử để ngăn chặn các vụ tập kích tốc độ cao của đối phương.

Theo The Drive, rõ ràng là máy bay không người lái FPV là mối đe dọa đáng lo ngại cho cả hai bên và chắc chắn sẽ có thêm các biện pháp mới để đối phó từ cả 2 phía.

Theo The Drive
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine