1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dùng “bữa sáng của tổng thống” để vận động cử tri đi bầu cử

(Dân trí) - Những cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống Nga vào ngày 18/3 sẽ có cơ hội nhận được các đặc quyền như được thưởng thức “bữa sáng của tổng thống”, chơi thể thao, thậm chí mua các đồ nhu yếu phẩm với giá rẻ hơn ngày thường.

Một cử tri vùng Vladivostok bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2018. (Ảnh: Reuters)
Một cử tri vùng Vladivostok bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật, 18/3 với sự tham gia của 8 ứng cử viên. Để thu hút cử tri đến các điểm bỏ phiếu, giới chức Nga đã sử dụng nhiều cách để lôi kéo sự quan tâm của dư luận và trao cho họ những đặc quyền thú vị.

Tại Madagan, các cử tri sẽ được thưởng thức các loại bánh nổi tiếng trong vùng, được các cơ sở ăn uống địa phương cung cấp như bánh ngọt, bánh quy hoặc các món hải sản. Ngoài ra, họ còn có cơ hội được tặng các khóa học làm bánh.

Tại Khabarovsk, các cử tri sẽ được phục vụ “bữa sáng của tổng thống vùng Viễn Đông” gồm các món như cá viên, món ăn đặc sản và món sữa chua nổi tiếng của địa phương. Những người ở vùng Krasnodar sẽ được uống loại trà đặc biệt từ bình trà 200 lít.

Theo Reuters, tại vùng Khabarovsk, các nhà cung cấp địa phương còn mang các mặt hàng thực phẩm như trứng, đậu Hà Lan, cá đóng hộp tới điểm bỏ phiếu và bán giảm giá 10-30% so với ngày thường nhằm lôi kéo sự chú ý của cử tri. Một quan chức địa phương có tên là Nikolai Kretsu cho biết việc bán hàng giảm giá nhằm tăng số cử tri đi bầu cử cũng như thể hiện cam kết của các doanh nghiệp địa phương nhằm đồng hành cùng chính quyền trong cuộc bầu cử.

Tại vùng Yakutia và Chukotka, các cử tri sẽ tham gia giải đấu khúc côn cầu trên băng trong điều kiện thời tiết âm 20 độ C. Trong khi đó tại Sochi, giới chức địa phương tính tổ chức một cuộc đua xe mô-tô. Tại vùng Pskov, các cử tri còn được học làm nên các món đồ lưu niệm truyền thống của Nga.

Trong cuộc bầu cử năm nay, đương kim Tổng thống Vladimir Putin là ứng cử viên được ủng hộ nhiều nhất trong số 8 người, với gần 70%, theo khảo sát trong khi ứng viên ở vị trí thứ 2, Pavel Grudinin chỉ nhận được khoảng 7% ủng hộ. Giới quan sát nhận định ông Putin có khả năng rất cao sẽ tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống thứ 4.

“Ông ấy (ông Putin) là tổng thống của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về ông ấy. Chúng tôi mong ông ấy sẽ chiến thắng. Cả gia đình chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ấy. Hãy giữ gìn sức khỏe, tổng thống kính yêu”, bà Marianna Shanina, cư dân của Crimea, vùng lãnh thổ mới sáp nhập trở lại Nga năm 2014, cho biết.

Đức Hoàng

Tổng hợp