1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga đưa tàu chiến nào tới Biển Đông để tập trận?

(Dân trí) - Trong tuần này, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ điều một số tàu chiến tới Biển Đông để tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc kéo dài từ ngày 11-19/9, hãng tin TASS cho biết.


Tàu khu trục Admiral Vinogradov của Nga. (Ảnh: US Navy)

Tàu khu trục Admiral Vinogradov của Nga. (Ảnh: US Navy)

“Từ đầu tháng 9, một nhóm gồm tàu khu trục chống ngầm cỡ lớn Admiral Tributs và Admiral Vinogradov, tàu tấn công đổ bộ Peresvet, tàu kéo Alatau và tàu tiếp nhiên liệu Pechenga sẽ di chuyển đến Trạm Giang của Trung Quốc”, người phát ngôn Quân khu miền Đông của Liên bang Nga, Đại tá Vladimir Matveyev, cho biết.

Được biết, hai tàu khu trục chống ngầm trên có thể mang theo tên lửa chống hạm siêu thanh P-270 Moskit. Trong khi đó, tàu Peresvet là loại được thiết kế với khả năng đổ bộ và có thể mang tải tới 450 tấn. Nó cũng có thể mang tới 10 xe tăng hoặc 12 xe bọc thép chở khoảng 230-340 binh sĩ. Sự xuất hiện của tàu tấn công đổ bộ trong dàn tàu chiến Nga đem tới Biển Đông cho thấy cuộc tập trận chung với Trung Quốc có thể bao gồm bài tập tấn công đổ bộ giả định.

Theo nhận định của trang tin Diplomat (Nhật Bản), hạm đội mà Nga đưa tới Biển Đông có vẻ sẽ không bao gồm tàu ngầm. Hơn nữa Moscow sẽ thận trọng giữ lập trường “trung hòa” trong các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, và đó là lý do giải thích việc hạm đội Nga triển khai tập trận chung với Trung Quốc tương đối nhỏ, không bao gồm các chiến hạm mới nhất của Hải quân Nga.

Cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 12-19/9, nghĩa là khoảng 2 tháng sau khi tòa trọng tài quốc tế đưa ra phán quyết bác “đường chín đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trung Quốc và Nga từng tập trận hải quân chung trước đó nhưng đây là lần đầu tiên ở khu vực này kể từ khi tòa ra phán quyết. Năm ngoái, Nga và Trung Quốc đã triển khai 22 tàu, 20 máy bay, 40 xe bọc thép và khoảng 500 lính thủy tham gia cuộc tập trận ở vùng biển Nhật Bản, ngoài khơi Vladivostok, ở khu vực Viễn Đông của Nga.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, cuộc tập trận hải quân Nga-Trung năm ngoái gồm 2 phần: Phần thứ nhất diễn ra ở Địa Trung Hải tập trung vào bài tập bảo vệ các tuyến đường biển và chống chủ nghĩa khủng bố; Phần hai ở biển Nhật Bản với bài tập tấn công đổ bộ giả định với sự kết hợp của các cuộc tập trận phòng không và tàu tấn công.

Minh Phương

Theo Diplomat