1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa biệt đội chống khủng bố tới Syria

(Dân trí) - Nga đã cử một biệt đội chống khủng bố tới Syria, sau khi bắn tín hiệu ủng hộ đề xuất ngừng bắn hai giờ mỗi ngày ở quốc gia Trung Đông này. HĐBA LHQ xem hành động này tương tự như “quả bom hẹn giờ” có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Nga đưa biệt đội chống khủng bố tới Syria
Tổng thống Syria al Assad (trái) và "đồng minh thân cận" Vladimir Putin.
 

Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết chiến hạm Iman thuộc hạm đội Biển Đen đã tới căn cứ quân sự Tartus của Syria ở bờ Đông Địa Trung Hải, chở theo một đơn vị chống khủng bố thuộc phiên chế lính thủy đánh bộ Nga.   

 

Theo nguồn tin từ Hạm đội Biển đen được Interfax dẫn lại, chiến hạm Iman tới thay phiên cho một tàu chiến khác của Nga hiện đang có mặt tại Syria để hỗ trợ công tác sơ tán công dân Nga từ Syria về nước.

 

Gần như cùng lúc, hãng tin RIA Novosti có quan hệ mật thiết với điện Kremli cũng đã cho đăng tải thông tin trên tại giao diện chính của trang web bằng tiếng Ảrập.

 

Chính phủ Syria cũng đã lên tiếng xác nhận, đồng thời cho biết chiến hạm Iman tới Syria để hỗ trợ nước này thực hiện sứ mệnh chống các lực lượng khủng bố.

 

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Mỹ và cơ quan đại diện của Nga tại Liên hợp quốc từ chối đưa ra bình luận và cho biết họ không nhận được “bất kỳ thông tin nào liên quan tới việc Nga điều biệt đội chống khủng bố tới Syria”.

 

Những thông tin trên đi ngược lại tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tuần trước khi ông khẳng định với các nghị sĩ Nga rằng Mátxcơva không có kế hoạch gửi quân tới Syria.

 

“Về câu hỏi liệu Nga có cân nhắc tới việc đối đầu với Mỹ ở Syria và quân đội Nga có tới Syria tham gia các hoạt động quân sự tại đó hay không, câu trả lời của tôi là KHÔNG. Tôi cho rằng làm như vậy sẽ đi ngược lại các lợi ích quốc gia của Nga”, hãng RIA Novosti dẫn lại lời Ngoại trưởng Lavrov. 

 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cũng bác bỏ thông tin nói rằng các đơn vị đặc nhiệm Nga đang hiện diện tại Syria, nhưng cho biết Nga có cử các cố vấn quân sự và kỹ thuật tới nước này

 

Nga là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cũng là nước đã nhiều lần (cùng với Trung Quốc) dùng quyền phủ quyết để ngăn cản các nghị quyết can thiệp vào Syria của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Mátxcơva cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tìm cách phát động một cuộc chiến tranh khác ở Syria, sau khi đã tiến hành một cuộc chiến tương tự ở Libya hồi năm ngoái. 

 

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 19/3, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã bày tỏ ủng hộ đối với đề xuất của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) về việc ngừng bắn hai giờ mỗi này ở Syria để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

 

“Trong cuộc họp của chúng tôi, ICRC đã nhận được những dấu hiệu ủng hộ tích cực của Nga đối với sáng kiến ngừng bắn theo ngày trên tất cả các khu vực chịu ảnh hưởng của bạo lực trong một năm qua", Chủ tịch ICRC Jakob Kellenberger cho biết sau cuộc gặp với ông Lavrov tại thủ đô Mátxcơva.

 

Ông Kellenberger tới Nga trong nỗ lực nhằm thuyết phục điện Kremli ủng hộ sứ mệnh cứu trợ nhân đạo chung của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và LHQ.

 

Vũ Anh

Theo AFP, Reuters