1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dồn lực tiến công thành phố chiến lược, Ukraine nói tình thế khó khăn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine thừa nhận tình hình chiến đấu rất khó khăn gần thành phố chiến lược Bakhmut ở Donetsk, khi Nga dồn lực tiến công để xuyên thủng phòng tuyến tại đây.

Nga dồn lực tiến công thành phố chiến lược, Ukraine nói tình thế khó khăn - 1

Binh sĩ Nga di chuyển trên xe bọc thép tại khu vực Donetsk (Ảnh: AP).

Trong bài phát biểu ngày 8/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các quân nhân Kiev đang trong một trận chiến rất khó khăn gần thành phố quan trọng chiến lược Bakhmut, Donbass - khu vực mà Nga đang đẩy nhanh tốc độ tiến công để giành quyền kiểm soát.

Bakhmut nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác ở Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk. Vì vậy, Nga và lực lượng thân Nga coi đây là mục tiêu quan trọng mà họ phải giành quyền kiểm soát.

Ông Zelensky nói: "Chúng tôi đang duy trì vị trí ở Donbass, đặc biệt là ở hướng Bakhmut, nơi mà hiện tại tình hình rất, rất quyết liệt và giao tranh rất khó khăn".

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh lại thông điệp kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp số lượng lớn hơn các hệ thống phòng không cho Kiev để đối phó đà tiến của Nga.

Lực lượng ly khai ở Donetsk ngày 7/10 thông báo, họ đã giành được quyền kiểm soát một số khu vực ở Donetsk như Otradovka, Veselaya Dolina và Zaitsevo. Theo AFP, đây được xem là những bước tiến đáng kể đầu tiên của Nga và lực lượng thân Moscow trên chiến trường sau một thời gian họ tập trung phòng thủ trước chiến dịch phản công tốc độ cao của Ukraine.

Với việc kiểm soát được các khu vực gần Bakhmut, mũi tiến công của lực lượng Nga đang tiến gần hơn về thành phố này. AFP nhận định, đây là một sự thay đổi đáng kể trong cục diện chiến sự khi quân đội Ukraine đã giành được thế chủ động trên chiến trường trong vài tuần qua trước Nga.

Mặc dù, lực lượng Ukraine đã giành lại được hàng nghìn km2 lãnh thổ ở phía đông và phía nam trong chiến dịch phản công thời gian qua như giới chức Kiev cảnh báo rằng, tốc độ tiến quân có thể chậm lại khi phía Nga tăng cường năng lực phản kích.

Nga dồn lực tiến công thành phố chiến lược, Ukraine nói tình thế khó khăn - 2

Một công trình bị phá hủy vì giao tranh ở Zaporizhzhia (Ảnh: Reuters).

Tại hướng đông nam, Ukraine cho hay quân đội Nga đang gia tăng cuộc tiến công vào thành phố Zaporizhzhia, tỉnh Zaporizhia. Nga vẫn đang kiểm soát phần lớn vùng này và đã sáp nhập vào lãnh thổ. Tuy nhiên, Ukraine vẫn còn kiểm soát thủ phủ Zaporizhzhia và một số thành phố lân cận.

Ukraine cáo buộc Nga lần đầu sử dụng UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất tấn công vào Zaporizhzhia. Trước đó, Iran nhiều lần bác tin rằng họ cấp UAV cho Nga.

Ngoài ra, Kiev cáo buộc, Nga phóng 9 tên lửa S-300 vào các mục tiêu tại Zaporizhzhia.

Tổng thống Zelensky cam kết, Ukraine sẽ sớm đạt được thành công trong nỗ lực giành lại Zaporizhzhia, cũng như bán đảo Crimea - khu vực mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

Igor Girkin, cựu đại tá tình báo Nga, người đã trở thành chỉ huy lực lượng ly khai thân Moscow ở Donbass, dự đoán rằng Ukraine sẽ sớm tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn ở khu vực phía nam.

"Ukraine đã dồn vũ khí tới Zaporizhzhia - chúng ta dự đoán một cuộc tấn công lớn theo hướng này", ông Girkin cho biết, nhấn mạnh Ukraine có thể hướng tới các thành phố Melitopol và Mariupol.

Giải pháp hòa bình cho chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang trong thế bế tắc. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh bác triển vọng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Điều khoản đầu tiên của sắc lệnh nêu rõ: "Ukraine quyết định tuyên bố không thể tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó cáo buộc phương Tây đã khiến Ukraine phải thông qua sắc lệnh nói trên. 

Theo AFP, Reuters