1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dồn hơn 100.000 quân, tìm cách chọc thủng phòng thủ của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Người phát ngôn lực lượng vũ trang miền Đông Ukraine Serhii Cherevatyi ngày 17/7 cho biết, Nga hiện tập trung hơn 100.000 quân ở khu vực Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine.

Nga dồn hơn 100.000 quân, tìm cách chọc thủng phòng thủ của Ukraine - 1

Lực lượng Nga, Ukraine giao tranh khốc liệt ở 5 mặt trận (Ảnh minh họa: TASS).

"Đối phương đã tập trung một lực lượng rất hùng hậu theo trục Lyman - Kupyansk, với hơn 100.000 binh sĩ, hơn 900 xe tăng và 370 tổ hợp pháo phản lực bắn loạt", ông Cherevatyi nói.

Ông cũng cho biết thêm: "Đối phương đã triển khai các đơn vị xung kích đường không và đơn vị bộ binh cơ giới tốt nhất đến đó, hỗ trợ thêm là quân dự bị, lực lượng phòng vệ, các đại đội Storm-Z".

Ông Cherevatyi nhấn mạnh, Nga "đang tập trung mọi nguồn lực nhằm xuyên thủng phòng thủ của Ukraine". Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng Ukraine vẫn giữ vững tuyến phòng thủ.

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận, tình hình ở Kupyansk rất khó khăn. "Binh sĩ của chúng ta đang phòng thủ. Tình hình rất khó khăn. Giao tranh tiếp tục khốc liệt, vị trí của hai bên thay đổi vài lần mỗi ngày", bà Maliar chia sẻ trên Telegram.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 16/7 cho biết, mỗi ngày quân đội Ukraine mất khoảng 50 binh sĩ ở Kupyansk. Nga cũng loại bỏ 4 nhóm trinh sát của Ukraine ở khu vực đó.

Theo ông Cherevatyi, Nga dồn nguồn lực đến Kupyansk - Lyman với hy vọng giành một số bước tiến sau khi Ukraine chiếm được ưu thế quanh Bakhmut, thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk, miền Đông nước này.

"Người Nga cần ít nhất một số thắng lợi, do vậy họ dồn nguồn lực tối đa đến khu vực này, làm mọi thứ có thể và thậm chí không thể để cho thấy nỗ lực tấn công", ông nói.

Ông cho biết thêm, tổn thất của Nga ở Bakhmut ngày càng tăng. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể. "Người Nga liên tục bổ sung đội ngũ chiến đấu của họ, gửi lính dù tới đó với hy vọng ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi. Chúng tôi đang rất thận trọng và cân nhắc để bảo toàn lực lượng và con người nhiều nhất có thể", ông Cherevatyi cho hay.

Thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 17/7 quân đội Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công ở 5 mặt trận gồm các thành phố Kupyansk (Kharkov), Lyman, Bahamut, Avdiivka và Marinka (đều ở tỉnh Donetsk). Theo cơ quan này, khoảng 29 cuộc giao tranh đã được ghi nhận ở các khu vực trên trong 24 giờ qua, và hiện giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt.

Ở mặt trận Zaporizhia và Kherson, miền Nam Ukraine, Nga chủ yếu ở thế phòng ngự. "Lực lượng Nga tập trung ngăn quân đội Ukraine tiến công", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công ở cả miền Đông và miền Nam cách đây vài tuần. Ở miền Nam, Ukraine tìm cách giành lại các ngôi làng bị Nga kiểm soát và đặt mục tiêu tiếp cận các cảng trên biển Azov nhằm chia cắt lực lượng của Nga.

Giới chức Ukraine thừa nhận, tốc độ phản công chậm hơn dự kiến do vấp phải thách thức lớn từ hệ thống phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, Kiev khẳng định chiến thuật của họ là "đánh chậm, đánh chắc" nhằm bào mòn lực lượng của Moscow trước khi tung ra chiến dịch phản công lớn hơn.

Theo Reuters, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine