1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dồn ép từ 16 hướng, Avdiivka nguy cơ sớm "vỡ trận"

Quốc Đạt

(Dân trí) - Các sĩ quan Ukraine chỉ huy phòng thủ Avdiivka lo ngại nơi này sẽ thất thủ trong thời gian ngắn và gây ra thương vong lớn, nếu không có thêm viện trợ quốc tế.

Nga dồn ép từ 16 hướng, Avdiivka nguy cơ sớm vỡ trận - 1

Quân nhân Ukraine gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Quân đội Ukraine lo ngại Nga có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của nước này trong vài ngày tới nếu Mỹ không cam kết viện trợ thêm, trong bối cảnh giao tranh ác liệt diễn ra tại thị trấn công nghiệp trọng điểm Avdiivka, theo Independent.

"Tình hình rất khó khăn nhưng những người thuộc lực lượng phòng vệ đang giữ vững vị trí của mình", ông Vitaliy Barabash, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Avdiivka, trả lời phỏng vấn Independent.

Khi mà Quốc hội Mỹ không thể nhất trí thông qua ngay cả một gói viện trợ nhỏ hoặc tạm thời cho Ukraine trước kỳ nghỉ lễ, các chỉ huy tiền tuyến của Ukraine đã đưa ra cảnh báo nghiệt ngã về tương lai của đất nước này nếu họ phải tự chiến đấu.

Ông Barabash nói rằng việc viện trợ Mỹ dừng lại sẽ dẫn đến tổn thất to lớn cho cả quân nhân và dân thường ở Avdiivka. Ông nói: "Tuyến phòng thủ có thể thay đổi và nó sẽ dẫn đến những tổn thất nặng nề, giống như khi bắt đầu giao tranh toàn diện".

"Trong 5 ngày qua, đối phương đã tích cực sử dụng hàng chục khí tài trên không. Quân đội chúng tôi đã và đang tiêu diệt những khí tài này; chúng phần lớn đều bị bắn hạ", ông nói.

"Đối phương đang dồn ép từ gần 16 hướng dọc theo tuyến phòng thủ Avdiivka. Nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka và hướng Stepove là quan trọng nhất cho các cuộc tấn công của họ. Và tất nhiên là cả hướng các làng Pervomaysk, Opytne, Vodyane, nơi họ cố gắng tiến vào từ hai bên sườn", ông Barabash nói.

Nga dồn ép từ 16 hướng, Avdiivka nguy cơ sớm vỡ trận - 2

Mái nhà một tòa nhà dân cư cao tầng sau vụ tấn công của máy bay không người lái cảm tử ở khu vực Solomianskyi của Kiev vào ngày 22/12 (Ảnh: Global Images Ukraine).

Lực lượng Nga dường như đã được chuẩn bị tốt hơn trong mùa đông thứ hai so với Ukraine, quốc gia đã rót nhiều nguồn lực vào cuộc phản công mùa hè này nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Theo ông Barabash, tình trạng thiếu đạn dược đang là điều gây áp lực lớn nhất.

"Điều quan trọng nhất mà chúng tôi cần - không chỉ ở hướng Avdiivka mà là trên toàn tuyến phòng thủ - để ngăn chặn quân Nga là có càng nhiều đạn dược càng tốt. Chúng tôi cần nhiều hơn đạn pháo 155mm và HIMARS", ông nói.

Dmytro Lazutkin, người phát ngôn Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của Ukraine đang trấn giữ vùng ngoại ô phía bắc Avdiivka, nói rằng chính nguồn cung vũ khí từ phương Tây là thứ giúp đơn vị của mình trụ vững trước các cuộc tấn công dữ dội từ Nga.

"Tất nhiên, viện trợ của phương Tây rất quan trọng", ông Lazutkin nói với Independent. "Lữ đoàn của chúng tôi chiến đấu chủ yếu bằng thiết bị của phương Tây, chúng tôi có xe bọc thép Bradley, pháo tự hành Paladin và đạn dược cho những khí tài này là rất quan trọng để chúng tôi chiến đấu hiệu quả".

Ông Lazutkin nói rằng các đơn vị tấn công của Nga chủ yếu bao gồm các đơn vị "Storm Z", gồm những người từng bị kết án và những tân binh vừa hoàn thành tập huấn.

Theo ông Lazutkin, Nga đã điều động hơn 40.000 quân tới đây để cố gắng chiếm Avdiivka, khiến Ukraine bị áp đảo về quân số.

Nga dồn ép từ 16 hướng, Avdiivka nguy cơ sớm vỡ trận - 3

Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 44 bước ra từ một khẩu pháo tự hành ẩn trong hàng cây ở tiền tuyến gần Borova-Svatove ở tỉnh Kharkiv của Ukraine, vào ngày 6/12 (Ảnh: New York Times).

Phát biểu với điều kiện giấu tên, một chỉ huy cấp cao khác của Ukraine cho biết, lực lượng phòng thủ ở Avdiivka chỉ có đủ đạn dược để cố thủ các vị trí hiện tại, nhưng không đủ để "cản bước Nga" nếu tình hình leo thang hơn nữa.

"Một số điều không thể đoán trước được", người chỉ huy này nói. "Ví dụ, người Nga đã bắt đầu sử dụng các phiên bản mới của tên lửa S-400 để tấn công các mục tiêu mặt đất ở Kiev, điều này có nghĩa là chúng tôi cần nhiều tên lửa Patriot hơn dự kiến trước đó".

Theo quan chức này, Nga đã thành công trong việc làm tê liệt ngành công nghiệp của Kiev, khiến nước này không thể sản xuất được nguồn cung cấp cần thiết trong nước.

"Cuộc giao tranh này đã trở thành giao tranh tiêu hao và chúng ta phải giữ vững phòng tuyến trong một thời gian để giành chiến thắng. Chúng tôi thực sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ quốc tế từ Mỹ, Anh, EU và Hàn Quốc", ông nói.

"Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ ngừng chiến đấu nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài", người này khẳng định.

Theo Independent