1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đề nghị Ukraine lập tức giao nộp nghi phạm khủng bố

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tiếp tục nghi ngờ Ukraine liên quan đến các vụ "tấn công khủng bố", và yêu cầu Kiev lập tức dẫn độ các nghi phạm sang Nga.

Nga đề nghị Ukraine lập tức giao nộp nghi phạm khủng bố - 1

Một người đàn ông đặt hoa tưởng niệm nạn nhân bên ngoài tòa nhà Crocus City sau vụ khủng bố ở Moscow (Ảnh: AFP).

Bộ Ngoại giao Nga ngày 31/3 cho biết, Nga đã chính thức liên hệ với chính quyền Ukraine, đề nghị Kiev giao nộp toàn bộ những người mà Moscow nghi ngờ có liên quan đến các hành động tấn công khủng bố nhằm vào Nga, trong đó có vụ tấn công nhà hát Crocus City hôm 22/3.

Yêu cầu của Nga bao gồm "ngay lập tức bắt giữ và dẫn độ" toàn bộ nghi phạm mà Moscow xác định có liên quan đến vụ tấn công khủng bố.

"Nga đã chuyển cho chính quyền Ukraine yêu cầu về việc bắt giữ và dẫn độ ngay lập tức tất cả những người có liên quan đến các hành động khủng bố", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ngoài vụ tấn công nhà hát Crocus City ở Moscow khiến ít nhất 144 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, Bộ Ngoại giao Nga còn đề cập đến các vụ việc như ám sát blogger quân sự Maksim Fomin, vụ đánh bom cầu Crimea, cũng như các cuộc tấn công xuyên biên giới gần đây vào vùng Belgorod và các nơi khác.

Trong danh sách đề nghị dẫn độ có người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk, người từng thừa nhận cơ quan của ông đứng sau vụ tấn công cầu Crimea sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nói rằng, cuộc điều tra do các cơ quan có thẩm quyền của Nga thực hiện cho thấy dấu vết Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City ở ngoại ô Moscow gần đây.

"Nga yêu cầu chính quyền Kiev ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động hỗ trợ cho hoạt động khủng bố, dẫn độ các bên có tội và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Việc Ukraine vi phạm nghĩa vụ theo các công ước chống khủng bố sẽ dẫn đến việc nước này phải chịu trách nhiệm theo các điều khoản pháp lý quốc tế", thông cáo nói.

Đáp lại, SBU cho rằng đề nghị của Nga là "vô nghĩa". SBU cũng nhắc lại việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trước đó đã phát lệnh bắt giữ đối với một số lãnh đạo Nga liên quan đến các hoạt động ở Ukraine.

Tối 22/3, một nhóm có vũ trang đã tấn công vào nhà hát Crocus City ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất ở Nga trong vòng 20 năm trở lại đây.

Nga đã bắt giữ 4 nghi phạm chính khi những người này được cho là tìm các liên hệ với đầu mối ở Ukraine để chạy trốn qua biên giới. Do vậy, Moscow nghi ngờ Ukraine có liên quan đến vụ khủng bố.

Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ cáo buộc. Mỹ cũng cho rằng, nghi phạm duy nhất của vụ tấn công này là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), lực lượng đã tuyên bố nhận trách nhiệm ngay sau vụ tấn công.

Theo Reuters