1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cử tàu chiến tập trận chung với Trung Quốc

(Dân trí) - Hạm đội Thái Bình Dương thuộc quân chủng Hải quân Nga sẽ cử bốn tàu chiến tập trận chung với Trung Quốc vào cuối tháng này. Trung Quốc cũng sẽ cử một hạm đội hỗn hợp do tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đầu.

Nga cử tàu chiến tập trận chung với Trung Quốc
  Tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển Varyag của Hải quân Nga.

Theo thông báo ngày 4/4 của Hạm đội Thái Bình Dương, tuần dương hạm tên lửa Varyag và ba tàu khu trục chống tàu ngầm sẽ tham gia tập trận chung với hải quân Trung Quốc trên biển Hoàng Hải từ ngày 22-29/4.

Cùng tham gia tập trận về còn có các tàu hộ tống, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và lính thủy đánh bộ.

Trong khi đó, phía Trung Quốc cử một hạm đội hỗn hợp do một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đầu.

Tổng cộng cả hai bên sẽ cử hơn 20 tàu chiến và tàu hộ tống tham gia cuộc tập trận diễn ra tại vùng biển từ Vladivostok của Nga đến Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc.

Mục đích cuộc tập trận nhằm kiểm tra các hệ thống chỉ huy tác chiến, vũ khí, hậu cần cả trên trên biển và dưới đại dương của hải quân hai nước.

Từ năm 2005 đến nay, các đơn vị quân đội Nga và Trung Quốc đã nhiều lần tập trận chung trong khuôn khổ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
 
Vũ Anh
Theo AFP