1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công bố kế hoạch triển khai quân đội tại Bắc Cực

(Dân trí) - Nga đã công bố các kế hoạch nhằm thiết lập một lực lượng quân sự đặc biệt để bảo vệ các quyền lợi kinh tế và chính trị của nước này tại Bắc Cực.

Nga công bố kế hoạch triển khai quân đội tại Bắc Cực - 1
5 quốc gia đều tuyên bố chủ quyền tại Bắc Cực gồm Nga, Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy.
 
Các kế hoạch trên được Hội đồng an ninh quốc gia phác thảo trong một tài liệu được đăng tải trên trang web hôm qua. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký tài liệu này hồi tháng 9 năm ngoái nhưng nó chỉ được công bố hôm qua.

Cũng theo tài liệu này, Mátxcơva nói Bắc Cực sẽ là “nguồn tài nguyên chiến lược hàng đầu” của Nga vào năm 2020.

Tham vọng của Mátxcơva chắc chắn sẽ gây lo ngại cho các quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền tại Bắc Cực. Nga, Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy đều khẳng định chủ quyền tại vùng biển nơi được tin là chứa khoảng 25% trữ lượng dầu mỏ và khí đốt chưa khai thác của thế giới.

Kremlin công bố kế hoạch tại Bắc Cực chỉ ít ngày sau khi Canada tuyên bố sẽ chi hàng tỷ USD cho một dịch vụ tuần tra hải quân đặc biệt tại vùng biển này.

Để bảo vệ các tài sản của Nga, Mátxcơva nói rằng một trong những mục tiêu chính của Nga là việc thiết lập một lực lượng có khả năng đảm bảo an ninh quân sự trong khu vực.

Tranh cãi về chủ quyền tại Bắc Cực ngày càng nóng lên giữa những dấu hiệu cho thấy sự nóng lên của khí hậu toàn cầu đang khiến các khối băng tan chảy, mở ra các tuyến đường biển mới và cho phép khai thác các tài nguyên thiên nhiên.

Tháng 8/2007, một đoàn thám hiểm của Nga đã cắm lá cờ nước này dưới đáy Bắc Cực nhằm khẳng định chủ quyền của mình ở khu vực giàu khoáng sản này.

Ánh Ninh
Theo BBC