1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công bố danh tính nhân chứng quan trọng trong vụ MH17

(Dân trí) - Ủy ban Điều tra của Nga đã xác định được danh tính của nhân chứng quan trọng trong vụ tai nạn của máy bay mang số hiệu MH17 tại khu vực Donetsk ở Ukraine. Hiện Mátxcơva đang bảo vệ nhân chứng này.

Anh Evgeny Agapov. (Ảnh:

Anh Evgeny Agapov. (Ảnh: RT

Đó là anh Evgeny Agapov, nhân viên kỹ thuật hàng không của Không quân Ukraine. Anh này hiện đang được các cơ quan an ninh bảo vệ. 

Người phát ngôn của Ủy ban Điều tra vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines gặp nạn, ông Vladimir Markin cho biết: "Vào lúc này, có những chứng cứ mới về mức độ tin cậy của lời khai do nhân chứng cung cấp cũng như xuất hiện các bài báo nghi ngờ về sự tồn tại của nhân chứng. Do vậy, chúng tôi quyết định công bố tên của cậu ấy". 

Anh Agapov, công dân Ukraine, đang là thợ cơ khí trong lữ đoàn không quân chiến thuật của Không quân Ukraine. Theo ông Markin, anh Agapov "đã tình nguyện vượt biên giới để sang Nga và bày tỏ nguyện vọng được hợp tác với Ủy ban Điều tra". 

Trong lời khai của mình, anh Agapov xác nhận rằng vào ngày 17/7/2014, một chiếc Su-25 của Không quân Ukraine với phi công là Thượng úy Voloshin "đã lên đường làm nhiệm vụ". Sau đó, chiếc máy bay này trở về căn cứ với kho đạn trống rỗng. 

Ngay khi gặp gỡ các đồng nghiệp, Voloshin đã nói rằng chiếc máy bay của anh ta "đã xuất hiện không đúng thời điểm và không đúng chỗ". 

"Máy bay chiến đấu của chúng tôi thường xuyên tiến hành các nhiệm vụ hàng ngày. Khi quay trở lại căn cứ, phi công Voloshin bước ra khỏi buồn lái. Tôi đã nghe thấy ông ta nói về sự nhầm lẫn nào đó. Đến tối, chúng tôi được biết về thông tin chiếc Boeing của Malaysia Airlines bị bắn hạ", anh Agapov cho biết. 

Anh Agapov cho biết thêm anh không phải là người duy nhất nghe thấy lời thú nhận của viên phi công Voloshin: "Khi chỉ huy Dyakin hỏi điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay, phi công Voloshin trả lời rằng: "Nó đã bay không đúng chỗ và không đúng lúc". 

Hôm thứ Ba vừa qua, nhà máy sản xuất vũ khí Almaz-Altey của Nga thông báo kết quả về cuộc điều tra nguyên nhân vụ MH17 gặp nạn. 

Theo thông báo, tên lửa BUK là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Đây là loại tên lửa vẫn còn được sử dụng tại nhiều nước thuộc Liên bang Xô viết trước đây, bao gồm cả Ukraine, trong khi Nga đã thay thế BUK bằng loại tên lửa đời mới hơn. 

Máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, với 298 hành khách, đã gặp nạn hôm 17/7/2014 tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine. 

Chiếc máy bay này đang trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur và hầu hết nạn nhân trong vụ tai nạn này là công dân Hà Lan. 

Ngọc Anh 
Theo RT