1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể sắp mở trận chiến lớn, lật ngược cục diện xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Giới phân tích phương Tây cho rằng Nga có thể đang tập trung nguồn lực cho một cuộc tấn công lớn khi Ukraine gặp khó khăn về nguồn cung viện trợ.

Nga có thể sắp mở trận chiến lớn, lật ngược cục diện xung đột - 1

Xe tăng Nga khai hỏa trong chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Khi sự chú ý của phương Tây chuyển sang các cuộc bầu cử ở Anh và Mỹ, chiến sự ở Ukraine dường như đang mất đi sự quan tâm của công chúng.

Trong khi nhiều người ở phương Tây coi cuộc xung đột Nga - Ukraine là một sự bế tắc, Điện Kremlin lại không như vậy. Theo Telegraph, hiện có tin đồn ở Moscow rằng một cuộc tấn công quyết định nhằm lật ngược cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Nga có thể sẽ sớm được tiến hành.

Nga được cho là đang tìm kiếm nguồn cung máy bay không người lái (UAV) và đạn dược từ các nước khác, trong khi Ukraine cũng tìm kiếm khắp nơi và kêu gọi hỗ trợ đạn pháo cũng như tên lửa phòng không từ các đồng minh. Tuy vậy, các đồng minh của Ukraine vẫn chần chừ trong nỗ lực viện trợ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hành động nhiều hơn nữa, còn Nga dường như đang chuyển sang trạng thái chiến tranh toàn diện. Chi tiêu chính phủ và nền kinh tế Nga ngày càng bị chi phối bởi nhu cầu từ cuộc chiến tại Ukraine.

Sự khác biệt giữa hai bên ngày càng trở nên rõ rệt. Nga đang tập trung vào cuộc xung đột, trong khi phương Tây không còn tập trung như vậy, theo Telegraph.

Telegraph nhận định Tổng thống Vladimir Putin có thể muốn sớm giành được những bước tiến trên thực địa ở Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp diễn ra vào tháng 3.

Nga có thể sắp mở trận chiến lớn, lật ngược cục diện xung đột - 2

Vị trí vùng Belgorod và Kharkov (Ảnh: Telegraph).

Thành phố Belgorod, cũng như các khu vực khác ở phía tây nam Nga, đã phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái trong những tuần gần đây. Moscow cáo buộc Kiev đứng sau các cuộc tấn công này và cảnh báo sẽ đáp trả.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và các cơ sở dân sự của Nga được thực hiện bằng vũ khí do phương Tây sản xuất.

"Quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi cách để trước tiên giảm thiểu mối đe dọa và sau đó loại bỏ mối đe dọa này hoàn toàn", ông Peskov tuyên bố.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tăng cường tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine sau các cuộc tập kích của Kiev vào vùng biên giới của Nga. Ông chủ Điện Kremlin thậm chí cảnh báo "những đòn giáng này khá đau đớn".

Trong những ngày đầu năm 2024, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào Kiev và các thành phố của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước ước tính Nga đã phóng 500 tên lửa và máy bay không người lái trong 5 ngày, gây tổn thất cả về nhân lực và tài sản của Ukraine.

Trong bối cảnh những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Nga đang kêu gọi một cuộc tấn công lớn xung quanh vùng Kharkov, rõ ràng Moscow có động lực ngày càng lớn để tung toàn bộ nguồn lực trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga khó có thể "tiến hành một chiến dịch nhằm kiểm soát các vùng lãnh thổ quan trọng ở Kharkov (Ukraine) trong thời gian tới".

"Một cuộc tấn công của Nga ở khoảng cách sâu 15km và rộng vài trăm km sẽ là một chiến dịch quy mô lớn, đòi hỏi lực lượng lớn hơn nhiều và được trang bị tốt hơn đáng kể so với lực lượng Nga đang tập trung dọc theo toàn bộ biên giới với Ukraine, ít nhất là ở vùng Belgorod", ISW nhận định.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là một cuộc tấn công như vậy sẽ không thể diễn ra, theo Telegraph.

Theo Pravda, Nga được cho là đang kêu gọi quân đội tìm cách tạo một "vùng đệm" sâu tới 15km ở tỉnh Kharkov, đẩy hỏa lực của Ukraine càng xa thành phố biên giới Belgorod càng tốt. Belgorod cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 25km.

ISW nhận định, Nga có thể tăng cường nỗ lực giành quyền kiểm soát thị trấn Kupiansk ở Kharkov trong những tuần tới.

Theo ISW, các nhóm tác chiến của Nga ở mặt trận Kupiansk dường như được trang bị tốt để tiến hành tấn công cường độ cao hơn. Quân đội Nga có thể thực hiện các hoạt động chiến thuật ở Kharkov nhằm phân tán sự chú ý của Ukraine khỏi mặt trận Kupiansk.

Kupiansk là cứ điểm chiến lược về hạ tầng giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt lẫn đường bộ ở đông bắc Ukraine. Nga từng kiểm soát Kupiansk ngay ở giai đoạn đầu chiến sự và biến nơi này thành cầu nối huyết mạch giữa lãnh thổ Nga với lực lượng tác chiến tại Kharkov và Donbass. 

Theo Telegraph, Pravda