1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể sản xuất 2 triệu quả đạn/năm cho dàn vũ khí "vua chiến trường"?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phương Tây dự đoán Nga có khả năng tăng sản xuất lên 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm trong vài năm tới, nhưng vẫn có thể đối mặt tình trạng thiếu đạn cho dàn vũ khí "vua chiến trường".

Nga có thể sản xuất 2 triệu quả đạn/năm cho dàn vũ khí vua chiến trường? - 1

Pháo tự hành Pion của Nga khai hỏa trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Reuters ngày 8/9 dẫn nguồn tin từ một quan chức phương Tây ẩn danh dự đoán, Nga có thể tăng sản lượng đạn pháo trong vài năm tới lên khoảng 2 triệu quả đạn mỗi năm, gấp đôi so với kỳ vọng trước đây của phương Tây.

Tuy nhiên, theo quan chức này, con số 2 triệu nói trên dường như vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của Nga trong chiến dịch quân sự.

Nguồn tin trên nói rằng, trong năm ngoái, Nga đã bắn ra 10-11 triệu quả đạn pháo kể từ khi chiến sự với Ukraine bùng phát.

"Đó chính là tình thế khó khăn mà họ đang gặp phải. Nếu bạn dùng 10 triệu quả đạn pháo vào năm ngoái và đang trong cuộc chiến và bạn chỉ có thể sản xuất 1 đến 2 triệu quả đạn mỗi năm, tôi không nghĩ đó là một vị thế quá mạnh mẽ", quan chức trên cho hay.

Ngoài ra, theo nguồn tin, việc Nga tăng đầu tư vào sản xuất quốc phòng có thể cho phép Moscow sản xuất 200 xe tăng mỗi năm, vượt gấp đôi ước tính trước đó của phương Tây. Tuy nhiên, quan chức này cho rằng, con số 200 dường như chưa đủ để bù lại những mất mát của Moscow ở Ukraine.

Theo quan chức phương Tây, nền kinh tế Nga được cho đang gặp căng thẳng khi Moscow chuyển hướng nguồn lực sang Ukraine, tăng chi tiêu quốc phòng và giảm "chi tiêu cho mọi thứ khác".

Nga chưa bình luận về những thông tin này.

Khi chiến sự Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 19, các diễn biến trên tiền tuyến củng cố một nhận định của các chuyên gia quân sự trước đó rằng, pháo binh là "vua chiến trường".

Các hệ thống pháo và hỏa lực có sức công phá lớn, được xem là vũ khí gây ra phần lớn thương vong cho cả 2 bên trên tiền tuyến. Trong một cuộc chiến tiêu hao, bên nào có thể đảm bảo nguồn cung đạn pháo, sẽ giành ưu thế lớn hơn trên chiến trường. 

Vào tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc sản xuất vũ khí và cung cấp vũ khí cho tiền tuyến ở Ukraine sẽ rất quan trọng cho sự thành công của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov ngày 24/7 cho biết sản lượng đạn dược hàng tháng xuất xưởng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã vượt qua sản lượng của cả năm 2022.

"Kể từ đầu năm nay, sản lượng của nhiều loại vũ khí, thiết bị quân sự đặc chủng đã vượt quá con số tổng trong năm ngoái. Nếu chúng ta chỉ nói về đạn dược, Nga đã đạt tới cấp độ mà sản lượng hàng tháng vượt qua tổng sản lượng năm 2022", ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nga khẳng định hầu hết các công ty quốc phòng nước này đều đáp ứng được thời hạn hoàn thành các đơn đặt hàng từ quân đội.

Trong một diễn biến khác, nhà thầu KB Mashinostroyeniya thông báo đã tăng cường sản xuất, đáp ứng được 100% các đơn hàng quốc phòng. Sản lượng một số vũ khí thậm chí vượt mức 250% so với kế hoạch.

Kể từ khi chiến sự với Ukraine bùng phát, Nga nhiều lần tuyên bố tăng cường sản xuất quốc phòng, bác nghi vấn từ phương Tây rằng Moscow có thể đang cạn kiệt vũ khí.

Bộ trưởng Shoigu ngày 11/7 thông báo, so với thời điểm chiến sự với Ukraine bùng phát, lượng máy bay không người lái (UAV) trinh sát Orlan được bàn giao cho quân đội nước này đã tăng gấp 53 lần.

Mặt khác, ông Shoigu cho biết số lượng vũ khí hiện đại được giao theo đơn đặt hàng của chính phủ đã tăng hơn 5 lần vào năm 2023 so với đầu năm 2022 và 1,8 lần kể từ tháng 3/2022.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine