1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chính thức cho Snowden tị nạn 1 năm

(Dân trí) – Hôm nay (1/8), cựu điệp viên CIA Edward Snowden đã chính thức rời khu vực quá cảnh sân bay Sheremetyevo, Mátxcơva để vào lãnh thổ Nga sau khi được cho phép tị nạn với thời hạn 1 năm.

Ảnh chụp giấy chứng nhận tị nạn của Snowden
Ảnh chụp giấy chứng nhận tị nạn của Snowden

Thông tin trên được luật sư Anatoly Kucherena, đại diện pháp lý của Snowden công bố với báo giới tại sân bay Sheremetyevo. Sau đó Cơ quan di trú liên bang Nga cũng đã xác nhận.

“Snowden đã rời sân bay Sheremetyevo. Cậu ấy vừa mới được trao một giấy chứng nhận rằng cậu ấy được cấp quy chế tị nạn tạm thời tại Nga trong thời gian 1 năm”, ông Kucherena khẳng định với hãng tin AFP.

“Tôi vừa mới đưa cho cậu ấy các giấy tờ từ Cơ quan di trú liên bang Nga. Đó là những gì cậu ấy cần để rời khỏi khu vực quá cảnh của sân bay”, ông Kucherena cho biết thêm.

Đồng thời vị luật sư cũng trưng ra trước báo giới một bản photocopy giấy thông hành của Snowden. Theo nội dung trong tài liệu này, công dân Mỹ đang bị truy nã được phép ở lại Nga ít nhất tới ngày 31/7/2014. Sau đó thời gian tị nạn của cựu điệp viên này có thể được gia hạn hàng năm nếu có yêu cầu.

Theo kênh RT của Nga, với tình trạng pháp lý mới được trao tại Nga, Snowden sẽ không thể bị trao cho giới chức Mỹ ngay cả khi Washington có gửi yêu cầu chính thức. Cựu điệp viên này chỉ có thể được đưa sang Mỹ nếu tự nguyện muốn điều đó.

Các nguồn tin tại sân bay trên cho biết Snowden rời đi vào khoảng 11 giờ 30 (giờ GMT). Khoảng sau đó 30 phút thông tin về việc công dân Mỹ này được chính quyền Nga cho tị nạn mới chính thức được công bố.

Địa điểm hiện tại của Snowden chưa được công bố và sẽ không được tiết lộ, ông Kucherena cho biết thêm.

“Cậu ấy hiện là người bị truy lùng gắt gao nhất trên thế giới và sự an toàn của cậu ta sẽ là ưu tiên hàng đầu. Cậu ấy sẽ tự đương đầu với các vấn đề an ninh và cư trú. Tôi sẽ chỉ tư vấn cho cậu ấy với tư cách một luật sư”, Kucherena khẳng định.

Snowden cũng có ý định gặp gỡ báo giới tại Nga nhưng cần có ít nhất một ngày riêng tư. Trước đó người này đã rời sân bay mà không có ai đi cùng trên một chiếc taxi thông thường, luật sư này cho biết thêm.

Tuy vậy, sau đó phía WikiLeaks khẳng định nhà hoạt động của họ là Sarah Harrison đã đi cùng cựu nhân viên của CIA.

Yuri Ushakov, một người thân cận với Tổng thống Nga Putin khẳng định nước này tin tưởng diễn biến mới nhất liên quan đến Snowden sẽ không ảnh hưởng tới chuyến thăm Mátxcơva của Tổng thống Mỹ Obama sắp tới.

“Chúng tôi đều biết bầu không khí được tạo ra tại Mỹ liên quan đến Snowden, nhưng chúng tôi không nhận được bất kỳ tín hiệu nào (về khả năng hủy chuyến thăm) từ các nhà chức trách Mỹ”, ông Yuri Ushakov khẳng định với hãng tin RIA Novosti.

Snowden, một cựu nhân viên CIA và nhà thầu của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau khi tiết lộ các tài liệu mật về hệ thống theo dõi điện tử hàng loạt của chính phủ Mỹ và các đồng minh nước ngoài, những người hợp tác với Washington.

Snowden đã trốn trong một khách sạn tại Hồng Koong khi lần đầu lộ diện hồi tháng 5. Trước áp lực lớn từ Mỹ yêu cầu Bắc Kinh và chính quyền đặc khu hành chính này dẫn độ, Snowden đã bay sang Mátxcơva hôm 23/6.

Đây ban đầu được dự định là nơi trú chân tạm thời, bởi cựu điệp viên này được tin là có ý định tới Ecuador qua ngả Cuba. Tuy nhiên cuối cùng Snowden đã mắc kẹt tại sân bay Sheremetyevo do bị chính phủ Mỹ hủy hộ chiếu. Việc này khiến nghi phạm bị chính phủ Mỹ cáo buộc tội làm gián điệp bị mắc kẹt tại sân bay.

Trong tháng 7, Snowden đã xin tị nạn tạm thời tại nga, một quy chế cho phép anh có thể sống và làm việc tại đây trong vòng 1 năm. Trước đó luật sư Kucherena còn từng tiết lộ việc cựu điệp viên này đang cân nhắc trở thành công dân Nga và tạo dựng cuộc sống mới tại đây.

Clip luật sư của Snowden công bố thông tin


Thanh Tùng
Theo RT