1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì giao 5 chỉ huy tiểu đoàn Azov cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa thuận trao đổi tù nhân do Ankara làm trung gian giữa Moscow và Kiev khi để 5 chỉ huy tiểu đoàn Azov trở lại Ukraine.

Nga chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì giao 5 chỉ huy tiểu đoàn Azov cho Ukraine - 1

Các chỉ huy tiểu đoàn Azov trên máy bay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/7 cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các chỉ huy của tiểu đoàn Azov trở về Ukraine là "vi phạm trực tiếp" thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2022 giữa Moscow và Kiev do Ankara làm trung gian.

Vào cùng ngày, 5 chỉ huy tiểu đoàn Azov bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Ukraine trên máy bay của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã có một chuyến thăm ngắn ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Ông Zelensky cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ phóng thích 5 người trên sau các cuộc đàm phán giữa Kiev và Ankara nhưng không tiết lộ chi tiết. 

"Cả hai bên Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đều vi phạm các điều khoản (của thỏa thuận trao đổi tù nhân) trong trường hợp này", ông Peskov cáo buộc. Ông cũng cho biết Moscow đã không được thông báo đầy đủ về quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ khi thả 5 chỉ huy tiểu đoàn Azov.

Theo ông Peskov, Thổ Nhĩ Kỳ dường như phải thực hiện động thái này trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tuần tới để thể hiện sự đoàn kết với liên minh quân sự. Nga hiểu điều này nhưng việc "vi phạm một thỏa thuận khiến Moscow không hài lòng", ông Peskov nói.

Thổ Nhĩ Kỳ tới nay chưa bình luận về quyết định thả người cho Ukraine.

Theo thỏa thuận trao đổi tù nhân đạt được vào tháng 9/2022, các chỉ huy Azov mà Nga bắt được trong trận chiến ở Mariupol, sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột giữa Moscow và Kiev kết thúc.

Tháng 5 năm ngoái, hơn 2.439 binh sĩ Ukraine và các thành viên tiểu đoàn Azov đã hạ vũ khí và đầu hàng lực lượng Nga sau khi Moscow bao vây tại nhà máy luyện kim Azovstal trong một tháng.

Azov là một đơn vị quân đội tình nguyện cực hữu. Họ là lực lượng gây tranh cãi vì gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bị cáo buộc mang tư tưởng tân phát xít và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề cập tới sự hiện diện của tiểu đoàn này trong quân đội của Kiev là một trong những lý do khiến ông quyết định mở chiến dịch để "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine".

Sau khi về nước, một chỉ huy của tiểu đoàn Azov tuyên bố sẽ tiếp tục ra tiền tuyến tham gia cuộc chiến với Nga. 

Theo RT, Guardian