1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chỉ trích chiến dịch không kích của Mỹ vào Syria

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/9 đã chỉ trích Mỹ “can thiệp quân sự” để bảo vệ các lợi ích của mình, trong bối cảnh Washington mở rộng không kích các phiến quân IS tại Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích các chiến dịch không kích của Mỹ
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích các chiến dịch không kích của Mỹ

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngoại trưởng Sergei Lavrov đã dẫn lại ví dụ về các chiến dịch can thiệp quân sự do Mỹ khởi xướng trước đây tại Nam Tư, Iraq, Libya và Afghanistan, xem đó như nguyên nhân gây ra bất ổn và hỗn loạn.

“Washington đã công khai tuyên bố quyền được đơn phương sử dụng vũ lực tại bất kỳ đâu để bảo vệ các lợi ích của họ. Can thiệp quân sự đã trở thành một chuẩn mực – bất chấp những kết quả tồi tệ của những chiến dịch sử dụng sức mạnh trước đây mà Mỹ đã thực hiện vài năm qua”.

Nga, một đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gọi chiến dịch không kích mà Mỹ thực hiện nhắm vào các phiến quân IS tại Syria là phi pháp, và cho rằng phương Tây cần phải hợp tác với Damascus trong việc đối phó với các phần tử thánh chiến.

Lavrov cho rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây của mình tự cho họ là những người bảo vệ dân chủ, trong khi thực tế là họ “đang cố gắng quyết định điều gì là tốt hay xấu cho tất cả mọi người”.

Nga đã gửi “một lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự” tới Iraq, Syria và các nước khác tại Trung Đông, và sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự.

Những mâu thuẫn ngoại giao về chiến dịch quân sự tại Syria đã bùng phát trong bối cảnh căng thẳng Đông – Tây về Ukraine, nơi các phần tử ly khai thân Nga tại phía Đông đang giao tranh với lực lượng chính phủ.

Ông Lavrov cho rằng Ukraine đã “trở thành nạn nhân” của “chính sách ngạo mạn” của Washington, với tuyên bố chính Mỹ và EU đã ủng hộ cuộc đảo chính quyền lực tại Ukraine, khiến Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2.

Vị ngoai trưởng Nga kêu gọi khôi phục “những ưu tiên toàn cầu”, và tránh “khiến chúng trở thành con tin của một chương trình nghị sự đơn phương”.

Thanh Tùng
Theo AFP