1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chế tạo tên lửa S-400 cho Trung Quốc

(Dân trí) - Đại diện Tập đoàn quốc doanh Rostec của Nga ngày 16/2 cho biết các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-400 Triumf mà Moscow dự kiến cung cấp cho Trung Quốc đang trong giai đoạn sản xuất và có thể bàn giao cho Bắc Kinh sau năm 2018.

Các tên lửa tầm trung và xa S-400 Triumph/SA-21 Growler của Nga tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường đỏ ở Moscow, Nga năm 2015 (Ảnh: Sputnik)
Các tên lửa tầm trung và xa S-400 Triumph/SA-21 Growler của Nga tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường đỏ ở Moscow, Nga năm 2015 (Ảnh: Sputnik)

“Hiện nay chúng tôi đã ký hợp đồng cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc. Các tổ hợp tên lửa này đang trong giai đoạn chế tạo”, Sputnik dẫn lời ông Victor Kladov, giám đốc hợp tác quốc tế của Tập đoàn Rostec, cho biết.

Cũng theo ông Kladov, một số quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm tới tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-400 nhưng công suất chế tạo của Nga có giới hạn và Moscow cũng phải dành ưu tiên cho việc sản xuất cho quân đội nước này trước.

Tháng 6/2016, Tổng giám đốc Tập đoàn Rostec Sergei Shemezov cho biết các tổ hợp tên lửa S-400 sẽ không được bàn giao cho phía Trung Quốc trước năm 2018. Bắc Kinh chính thức xác nhận rằng nước này đã ký hợp đồng mua ít nhất 3 trung đoàn tên lửa S-400 cho lực lượng phòng không của nước này. Mỗi trung đoàn sẽ bao gồm 16 bệ phóng, 224 tên lửa cùng các phương tiện chỉ huy và hỗ trợ tác chiến cần thiết.

Ấn Độ năm 2015 cũng thông báo sẵn sàng mua các tổ hợp tên lửa S-400 cùng hàng nghìn tên lửa của Nga. Theo đó, Ấn Độ và Nga đã ký hợp đồng cung cấp các khí tài quân sự này vào tháng 10/2016 sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cùng đang đàm phán với Moscow về việc tiếp nhận các tổ hợp tên lửa tối tân này.

S-400 là tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới của Nga, có khả năng mang 4 loại tên lửa khác nhau để tấn công các mục tiêu trong khoảng cách từ ngắn đến cực xa, lên tới 400km. Loại tên lửa này được thiết kế để có thể tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không, từ máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo với tốc độ 4,8 km/giây. Ngoài ra, tên lửa này cũng có thể tấn công các mục tiêu dưới mặt đất.

Thành Đạt

Theo Sputnik