1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Mỹ tung chiến dịch bôi nhọ

(Dân trí) - Nga đã gọi những cáo buộc mới nhất của Mỹ về sự liên quan của Mátxcơva trong cuộc khủng hoảng Ukraine là "một chiến dịch bôi nhọ vô căn cứ" và nói Washington phải chịu trách nhiệm về sự đổ máu.

Một tay súng thân Nga ở miền đông Ukraine.
Một tay súng thân Nga ở miền đông Ukraine.

"Do chiến dịch bôi nhọ chống lại chúng tôi mà chính quyền Mỹ khởi xướng... chúng tôi phản đối những cáo buộc công khai không có cơ sở mà người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Marie Hart đang phát đi hàng ngày", Bộ ngoại giao Nga ngày 25/7 cho biết trong một tuyên bố.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi bà Harf hôm 24/7 nói rằng có bằng chứng mới nhất cho thấy ác binh sĩ Nga bắn pháo qua biên giới vào các địa điểm quân sự của Ukraine. Trong khi đó, giới chức quốc phòng Mỹ ám chỉ Mátxcơva đang cung cấp cho phe ly khai thân Nga các trang thiết bị như máy phóng rocket.

Bộ ngoại giao Nga nói rằng bà Harf sử dụng "những lời nói chống Nga này để khiến công chúng quay lưng lại với Nga".

"Không có sự thật nào về những lời nói dối này", tuyên bố của Bộ ngoại giao cho biết, cáo buộc Washington đang cố gắng "bảo vệ cho nhóm người ở Kiev và chính mình bằng cách giấu giếm các lý do thực sự cho các sự kiện tại Ukraine".

Mátxcơva đã lên án các cuộc biểu tình tại Kiev, vốn khiến Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, là một sự thay đổi chế độ do Mỹ kích động và cáo buộc rằng ban lãnh đạo hiện thời muốn loại bỏ cộng đồng nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.

Bộ ngoại giao Nga "tố" Mỹ ủng hộ cuộc đảo chính tại Ukraine và đẩy nó tới các cuộc trả đũa tàn bạo nhằm chống lại những người nói tiếng Nga.

"Washington phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự đổ máu. Chính quyền Mỹ không nên đổ lỗi cho ai khác. Tốt hơn là nên thật thà và có trách nhiệm để giữ yên tĩnh nếu thấy khó khăn thi thừa nhận sự thật".

An Bình
Theo AFP