1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Mỹ "đùa với lửa" tại Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao cấp cao của Nga cáo buộc Mỹ đang "đùa với lửa" ở đảo Đài Loan giữa lúc căng thẳng ở khu vực này đang leo thang thời gian qua.

Nga cáo buộc Mỹ đùa với lửa tại Đài Loan - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, trong bài phát biểu ngày 24/9 tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích các động thái của Mỹ ở Đài Loan.

"Họ đang đùa với lửa ở Đài Loan. Họ cũng cam kết hỗ trợ quân sự cho hòn đảo", ông Lavrov nói.

Căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan leo thang sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm hòn đảo tháng trước. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ khiêu khích và vi phạm quy tắc Một Trung Quốc, điều mà Washington đã bác bỏ. Trung Quốc sau đó tổ chức tập trận quy mô lớn chưa từng có xung quanh đảo Đài Loan.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington sẽ điều lực lượng tới bảo vệ Đài Loan trong kịch bản hòn đảo đối mặt với cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ. Mặc dù vậy, Mỹ khẳng định họ không thay đổi chính sách hàng chục năm qua về Đài Loan.

Nga có quan điểm ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố ủng hộ nguyên tắc "Một Trung Quốc" và chỉ trích điều mà Moscow cáo buộc là "các hành động khiêu khích Mỹ ở eo biển Đài Loan".

Trong bài phát biểu trước ông Lavrov, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẽ hướng tới mục tiêu thống nhất trong hòa bình với Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố sẽ chống lại "các hoạt động ly khai" ở Đài Loan cũng như bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Ông nói: "Chỉ bằng cách kiên quyết ngăn chặn các hoạt động ly khai, chúng ta mới có thể tạo dựng một nền tảng thực sự cho sự thống nhất hòa bình. Chỉ khi Trung Quốc hoàn toàn thống nhất thì mới có thể có hòa bình lâu dài trên eo biển Đài Loan".

Trước đó, Trung Quốc cáo buộc Mỹ đưa ra các tín hiệu rất sai lầm và nguy hiểm về Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Trung Quốc lên tiếng về tình hình Ukraine

Trong bài phát biểu hôm 24/9, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết "cuộc khủng hoảng" ở Ukraine một cách hòa bình, nhưng cảnh báo nguy cơ cuộc chiến lan rộng.

"Giải pháp cơ bản là giải quyết các mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả các bên và xây dựng một kiến trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan giữ cho cuộc khủng hoảng không lan rộng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các nước đang phát triển", ông Vương tuyên bố.  

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22/9, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, cách duy nhất để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine hiện nay là "thông qua đàm phán và đối thoại".

"Ưu tiên hàng đầu với các bên là nối lại đàm phán vô điều kiện", ông Vương Nghị nói, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

Khẳng định quan điểm trung lập "rõ ràng và nhất quán" của Trung Quốc về xung đột Ukraine, Ngoại trưởng Vương Nghị nêu rõ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia cần được tôn trọng, những lo ngại an ninh của tất cả các bên cần được xem xét nghiêm túc. Ông tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ "tất cả nỗ lực có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine".

Theo Reuters