1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo tình hình Triều Tiên vượt khỏi kiểm soát

(Dân trí) - Nga hôm nay 29/3 đã lên tiếng cảnh báo căng thẳng ở Triều Tiên có thể vượt ra ngoài vòng kiểm soát, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã đến lúc “tính sổ” với Mỹ và đặt các đơn vị tên lửa trong tình trạng sẵn sàng khai hỏa.

 
Ông Kim Jong-un ký lệnh yêu đưa tên lửa lên bệ phóng sau cuộc họp với các tướng lĩnh.
Ông Kim Jong-un ký lệnh yêu đưa tên lửa lên bệ phóng sau cuộc họp với các tướng lĩnh.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo tình hình có thể trượt “vào vòng xoáy nguy hiểm”.

 

Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lệnh cho các đơn vị tên lửa sẵn sàng tấn công Mỹ. Lệnh được ký ra sau một cuộc họp của các lãnh đạo quân sự cấp cao nước này nhằm phản ứng với các chuyến bay của máy bay ném bom tàng hình của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên.

 

Đã đến lúc “tính sổ” với Mỹ, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên cho hay. Sau cuộc họp muộn trong đêm với lực lượng tên lửa chiến lược, lãnh đạo Kim Jong-un “đã nhận định đã đến thời điểm đáp trả đế quốc Mỹ”, KCNA cho hay.

 

Ông Kim Jong-un cũng lên án Mỹ triển khai máy bay ném bom B-2 trên bầu trời Hàn Quốc là “liều lĩnh”, đưa ra “tối hậu thư rằng họ sẽ phát động một cuộc chiến hạt nhân bằng bất kỳ giá nào trên bán đảo Triều Tiên”.

 

Lục địa Mỹ và các căn cứ ở Hawaii, Guam và Hàn Quốc đều bị nêu tên là những mục tiêu có thể bị Triều Tiên tấn công.

 
Binh sỹ Triều Tiên trong cuộc tập hợp ủng hộ lệnh của ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 29/3.
Binh sỹ Triều Tiên trong cuộc tập hợp ủng hộ lệnh của ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 29/3.

Sau đó hàng ngàn binh sỹ Triều Tiên và sinh viên đã tham gia vào một cuộc tập hợp lớn ở trung tâm Bình Nhưỡng nhằm ủng hộ cho tuyên bố của ông Kim Jong-un, dưới các bức ảnh chân dung lớn của ông nội và cha ông.

 

Trong khi đó Mỹ cho biết sẵn sang cho bất kỳ tình huống nào trên bán đảo Triều Tiên.

 

Còn phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc miêu tả ý định của Triều Tiên là “biện pháp tiếp theo” sau khi đã công bố đặt nước này trong tình trạng chiến đấu.

 

Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, ngay lập tức kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

 

Nhưng Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo mạnh hơn, khi bày tỏ lo ngại rằng “chúng ta có thể để tình hình trượt ra ngoài vòng kiểm soát và sẽ trượt vào vòng xoáy nguy hiểm”.

 

Trong khi gọi hành động của Bình Nhưỡng là “không thể chấp nhận được”, ông đưa ra cảnh báo chung rằng “các bước đơn phương đang được tiến hành quanh Triều Tiên tự bản thân chúng đã cho thấy đây là củng cố hành động quân sự”.

 

Ông Lavrov cho biết thêm điều cần thiết giờ đây không phải là củng cố sức mạnh quân sự, không phải là cái cớ để dùng các phương tiện quân sự nhằm đạt được “những mục tiêu địa chính trị”. Bình luận này được xem như là chỉ trích nhắm vào các chuyến bay của máy bay ném bom tàng hình của Mỹ.

 

Vũ Quý
Theo BBC