1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo phương Tây vượt mọi giới hạn đỏ ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cho rằng, với việc cung cấp ngày càng nhiều vũ khí sát thương cho Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã "vượt mọi giới hạn đỏ" mà Nga đưa ra trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga cảnh báo phương Tây vượt mọi giới hạn đỏ ở Ukraine - 1

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy (Ảnh: AFP).

"Phương Tây đã vượt qua mọi giới hạn đỏ. NATO đã phần nào trực tiếp tham chiến bởi vì họ không chỉ hỗ trợ vũ khí mà còn chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine", Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy trả lời phỏng vấn Newsweek ngày 15/2.

Nhà ngoại giao Nga giải thích thêm: "Đó là khi các hệ thống pháo của Ukraine, đặc biệt là HIMARS, chỉ có thể đánh trúng mục tiêu với sự hỗ trợ của Washington, chính giới chức Ukraine đã thừa nhận điều này".

"Điều đó có nghĩa là NATO không chỉ cung cấp vũ khí mà còn lựa chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công của Ukraine. Đó không phải là can dự trực tiếp thì là gì", ông Polyanskiy nói.

Ông Polyanskiy dường như đề cập đến thông tin Washington Post hôm 9/2 dẫn lời quan chức giấu tên của Ukraine cho hay, Kiev đã đề nghị Mỹ và đồng minh cung cấp hoặc xác nhận tọa độ mục tiêu trong phần lớn các cuộc tấn công sử dụng hệ thống tên lửa tiên tiến do Mỹ viện trợ.

"Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, lực lượng Ukraine gần như không bao giờ phóng vũ khí tiên tiến mà không có tọa độ cụ thể do Mỹ cung cấp từ một căn cứ ở châu Âu. Họ nói rằng, quá trình này sẽ mang lại niềm tin cho Washington trong việc viện trợ vũ khí tầm xa cho Kiev", Washington Post viết.

Một quan chức Mỹ giấu tên cũng xác nhận, việc hỗ trợ xác định mục tiêu là để đảm bảo độ chính xác cũng như tiết kiệm đạn dược. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh, Ukraine tự quyết định mục tiêu mà họ sẽ tấn công và thường tự mình tấn công lực lượng Nga bằng các vũ khí khác, mà không phụ thuộc vào sự đồng thuận từ Mỹ. "Mỹ chỉ cung cấp tọa độ và thông tin nhắm mục tiêu chính xác với vai trò cố vấn", vị này cho hay.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder khẳng định: "Từ lâu, chúng tôi xác nhận có chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, nhưng người Ukraine chịu trách nhiệm tìm kiếm các mục tiêu, xác định chúng và sau đó quyết định nên tấn công mục tiêu nào. Mỹ không phê duyệt các mục tiêu, chúng tôi cũng không tham gia vào việc lựa chọn hoặc tấn công các mục tiêu".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Newsweek, ông Polyanskiy cũng cáo buộc lính đánh thuê từ các nước phương Tây đang tham chiến ở Ukraine. "Không có binh sĩ NATO trên chiến trường các nước NATO coi đó là giới hạn đỏ, nhưng theo chúng tôi được biết, họ đã vượt giới hạn đỏ đó. Tất nhiên, điều này sẽ tác động đến mối quan hệ trong tương lai giữa Nga và phương Tây. Bất cứ hành động nào của họ nhằm chuyển vũ khí đến vùng chiến sự Ukraine đều bị coi là đổ thêm dầu vào lửa", ông Polyanskiy cảnh báo.

Nhà ngoại giao Nga bình luận, nếu NATO không hỗ trợ Ukraine, chiến dịch quân sự của Nga đã hoàn tất từ lâu.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2/2022. Xung đột tiếp tục leo thang khi chuẩn bị bước sang năm thứ hai. Trang tin Pravda dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đánh giá, Nga đã huy động khoảng 97% quân đội cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Wallace, đến nay, Nga vẫn chưa thể có bước đột phá trong việc chọc thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Financial Times dẫn nguồn tin tình báo phương Tây ngày 15/2 cho biết, Nga đang tập hợp số lượng lớn máy bay, trực thăng quân sự ở biên giới với Ukraine. Động thái này của Moscow được cho là chuẩn bị cho một cuộc không chiến quy mô lớn nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường Ukraine.

Theo Newsweek, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine