1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng cấp cao của Nga cảnh báo khối phương Tây về nguy cơ xảy ra "đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân".

Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: Reuters).

Trong một diễn đàn về quốc phòng ở Bắc Kinh hôm 30/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo phương Tây rằng sự leo thang xung đột với Moscow trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine có nguy cơ dẫn tới "xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân".

"Việc phương Tây liên tục leo thang xung đột với Nga tiềm ẩn nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, có thể gây ra hàng loạt hậu quả thảm khốc", hãng tin Tass dẫn lời ông Shoigu, cho biết.

Quan chức trên cáo buộc phương Tây có kế hoạch gây ra "thất bại chiến lược" đối với Nga trong một "cuộc chiến hỗn hợp". Ông đồng thời đánh giá cao mô hình quan hệ giữa Nga và Trung Quốc tại sự kiện.

Ông Shoigu nói rằng Moscow sẵn sàng đàm phán về giải pháp hậu xung đột cho cuộc khủng hoảng Ukraine nhằm mục tiêu cùng tồn tại với phương Tây. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phương Tây cần "dừng hướng tới mục tiêu gây thất bại chiến lược cho Nga".

"Điều quan trọng là phải đảm bảo mối quan hệ bình đẳng giữa tất cả các cường quốc hạt nhân và các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, những người chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu", ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nga cũng cáo buộc phương Tây muốn mở rộng cuộc xung đột ở Ukraine sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông cho rằng, NATO có thể đang "che đậy việc tăng cường lực lượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương" bằng cách phát đi thông điệp rằng họ muốn đối thoại.

Ông Shoigu cáo buộc các nước NATO đang thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và tăng cường sự hiện diện quân sự cũng như tăng tần suất và quy mô của các cuộc tập trận quân sự tại đây.

Ngoài ra, ông cho biết, kế hoạch của Nga nhằm hủy phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện không có nghĩa là thỏa thuận sẽ kết thúc và Nga không hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin nói rằng Nga đang trong quá trình hủy phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện vì Moscow cáo buộc Mỹ "có thái độ vô trách nhiệm đối với an ninh toàn cầu".

Tuần trước, cả Thượng viện và Hạ viện Nga đã thông qua dự luật hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Dự luật sẽ tiếp tục được trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để phê chuẩn.

Các quan chức Nga nói rằng việc hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước không có nghĩa là Nga sẽ nối lại thử bom hạt nhân và động thái đó chỉ đơn giản là để phù hợp với quan điểm của Mỹ.  Mặc dù vậy, các chuyên gia kiểm soát vũ khí lo ngại Nga có thể tiến tới việc nối lại thử nghiệm hạt nhân.

Các chuyên gia cảnh báo việc những cường quốc quân sự nối lại thử hạt nhân có thể là dấu hiệu cho sự khởi đầu của một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới giữa các nước lớn. Điều này có thể mang lại mối đe dọa cho nhân loại.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine