1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Mỹ về kịch bản đưa vũ khí hạt nhân trở lại Anh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga mạnh mẽ cảnh báo Mỹ không đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật trở lại lãnh thổ Anh.

Nga cảnh báo Mỹ về kịch bản đưa vũ khí hạt nhân trở lại Anh - 1

Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: TASS).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 30/1 cảnh báo Mỹ không nên đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật trở lại lãnh thổ Anh.

"Về giả thuyết Mỹ đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật trở lại lãnh thổ Anh, tôi muốn cảnh báo mạnh mẽ về bước đi gây bất ổn này. Động thái này không tăng cường an ninh của Anh hay Mỹ nhưng sẽ làm tăng mức độ leo thang và đe dọa ở châu Âu", nhà ngoại giao Nga cho biết.

"Kinh nghiệm những năm gần đây ở London và Washington cho thấy những cái đầu nóng ở những nước này không rút ra được bài học, vì vậy kịch bản trên hoàn toàn có thể xảy ra", ông Ryabkov cho biết.

Telegraph ngày 26/1 dẫn nguồn thạo tin nói rằng, Mỹ có thể sẽ đưa bom hạt nhân B61-12 tới căn cứ Lakenheath lần đầu tiên sau 15 năm sau khi Washington quyết định rút vũ khí hạt nhân của nước này khỏi Anh vào năm 2008.

Một người phát ngôn của Lầu Năm Góc không xác nhận hay phủ nhận về thông tin nói trên. Mỹ tuyên bố sẽ "thường xuyên nâng cấp các cơ sở quân sự của mình ở các quốc gia đồng minh".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Điện Kremlin sẽ coi việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Vương quốc Anh là một hành động leo thang căng thẳng.

Nga bác tin có kế hoạch tấn công NATO

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng những đồn đoán ở phương Tây về kịch bản Nga có thể tấn công các quốc gia vùng Baltic và Bắc Âu một khi xung đột Ukraine kết thúc chỉ là hư cấu.

Phát biểu với những người đứng đầu các cơ quan ngoại giao Nga hôm 30/1, ông Lavrov cho biết Mỹ đã tập hợp một nhóm gồm 54 quốc gia để cung cấp viện trợ quân sự, kỹ thuật và tình báo cho Ukraine nhằm giúp nước này chống lại Nga. Ông nói thêm: "Tất cả những điều này được thực hiện nhằm ngăn cản Nga chiến thắng".

Ông bác bỏ đồn đoán từ các nước phương Tây rằng "nếu Nga thắng ở Ukraine thì các nước vùng Baltic, Thụy Điển và Phần Lan sẽ là mục tiêu tiếp theo".

Ngoại trưởng Nga nói rằng những tuyên bố như vậy là vô lý đối với bất kỳ ai hiểu về lịch sử và mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt Nga thực hiện ở Ukraine "mà chúng tôi đã công bố một cách công khai và không che giấu".

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow không có kế hoạch tấn công nhằm vào NATO.

Ngoài ra, ông Lavrov cáo buộc các cường quốc phương Tây đã đề nghị một vài quốc gia âm thầm viện trợ vũ khí do Nga chế tạo cho Ukraine.

Ông không nêu cụ thể những quốc gia nào, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục yêu cầu tất cả các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến chuyển giao vũ khí phải được tuân thủ.

Ông Lavrov chỉ ra rằng khi một quốc gia nước ngoài mua vũ khí của Nga một cách hợp pháp, các lô hàng sẽ đi kèm với một số tài liệu nhất định, bao gồm cả giấy chứng nhận người dùng cuối.

Ông giải thích: "Theo giấy chứng nhận này, người nhận vũ khí không có quyền bán lại hoặc chuyển nó đi bất cứ đâu mà không có sự đồng ý của quốc gia cung cấp".

Ngoài ra, ông cho biết vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev dường như không chỉ được dùng tại chiến trường Ukraine, mà đã bị đưa tới nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Ông Lavrov nói: "Vũ khí mà phương Tây cung cấp cho chính quyền Ukraine không chỉ được tìm thấy ở các khu vực xung đột ở Trung Đông mà còn trong các lô hàng bất hợp pháp ở Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan và Dải Gaza".

Theo Sputnik, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine