1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Mỹ về dự định cung cấp vũ khí cho Ukraine

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cảnh báo Mỹ đang hủy hoại quan hệ hai nước bằng ý định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Nga cảnh báo Mỹ về dự định cung cấp vũ khí cho Ukraine
Việc Mỹ có ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine đang gây quan ngại lớn cho cả Nga và một số thành viên NATO (Ảnh: Independent)

Nga hôm qua đã lên tiếng cảnh báo Mỹ về dự định cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh động thái này sẽ phá hoại mối quan hệ giữa hai nước.

“Mátxcơva quan ngại sâu sắc trước những bàn thảo ở phương Tây về khả năng cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine… Nếu quyết định này được thực hiện sẽ gây tổn hại nghiêm trọng các mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, đặc biệt là khi vũ khí do Mỹ cung cấp gây thương vong cho dân thường ở khu vực Donbass gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết.

Đại diện ngoại giao Nga nêu rõ điều này không chỉ khiến tình hình khủng hoảng ở miền Đông Ukraine thêm nghiêm trọng, mà còn đe dọa an ninh của Nga trong bối cảnh lãnh thổ nước này đã nhiều lần bị pháo kích từ Ukraine.

Trước đó, trong tuyên bố đưa ra tại Kiev sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bóng gió về khả năng Kiev sẽ sớm nhận được vũ khí từ Washington

"Tổng thống Barack Obama đang xem xét tất cả các phương án, trong đó có khả năng cung cấp các hệ thống phòng thủ cho Ukraine. Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi cách hành xử của Nga”, ông Kerry khẳng định trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk.

Ông Kerry cũng xác nhận việc Mỹ có thể cung cấp vũ khí sát thương để hỗ trợ Kiev chiến đấu chống lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, một số quan chức cấp cao của Mỹ cũng đã đề cập tới khả năng này, trong đó nói rõ Washington sẽ cấp lượng vũ khí có tổng trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine, gồm tên lửa chống tăng, xe bọc thép Humvees, trực thăng tấn công không người lái, radar...

Tất nhiên, theo lời Ngoại trưởng Kerry, quyết định quan trọng này chỉ được đưa ra sau khi Tổng thống Obama cân nhắc kỹ kết quả cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva vào tối nay theo giờ Việt Nam.

Dự  kiến, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức sẽ tới thủ đô của Nga vào 13h00 ngày 6/2 theo giờ địa phương (17h00 cùng ngày ở Việt Nam) để đưa ra sáng kiến đáp lại kế hoạch hòa bình do ông Putin công bố hồi giữa tháng 1 nhưng không được Kiev chấp thuận

Ý tưởng về cuộc gặp nảy sinh trong cuộc điện đàm trước đó giữa ông Putin với hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp này, sẽ  vào 17h00 ngày 6/2 theo giờ Mátxcơva (21h00 cùng ngày ở Việt Nam), Tổng thống Putin đã có cuộc trao đổi với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh về tình hình miền Đông Ukraine.

Tham gia cuộc họp có Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Valentina Matviyenko, Chánh Văn phòng Tổng thống Sergei Ivanov, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsov, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Mikhail Fradkov và thành viên thường trực Hội đồng An ninh Boris Gryzlov.

Ý định của Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine không chỉ gây quan ngại cho Nga, mà còn cả một số thành viên trong liên minh quân sự NATO.

Tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO vừa diễn ra tại Brussel (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho rằng đây là một sai lầm có thể dẫn tới nguy cơ cao leo thang xung đột, đồng thời tạo cớ cho Nga can thiệp quân sự vào tình hình Ukraine. Người đồng cấp Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert và Anh Michael Fallon cũng có quan điểm tương tự và khẳng định chỉ ủng hộ cung cấp thiết bị quân sự phi sát thương cho quân đội Ukraine.

Vũ Anh
Tổng hợp