1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cam kết tìm lối ra cho Syria

(Dân trí) - Nga cam kết sẽ thúc đẩy cải cách dân chủ ở Syria trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov tới Damascus vào tuần tới. Trong khi đó, đại sứ quán Syria tại nhiều nước đã bị tấn công, thậm chí đốt phá, sau khi dự thảo nghị quyết về Syria bị bác bỏ.

Nga cam kết tìm lối ra cho Syria - 1
Biểu tình trước cửa đại sứ quán Syria ở thủ đô London (Anh) ngày 5/2. 

Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/2 cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ nhanh chóng tìm cách ổn định tình hình ở Syria thông qua việc tiến hành những hoạt động cải cách dân chủ cần thiểt. Đây là mục đích chính trong chuyến thăm Damascus của Ngoại trưởng Lavrov, dự kiến vào ngày 7/2 tới.

Cùng đi với Ngoại trưởng Lavrov còn có Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga, ông Mikhail Phradkov. Trong thời gian ở thăm, hai quan chức Nga sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad để bàn về cách thức chấm dứt vòng xoáy bạo loạn kéo dài gần 11 tháng qua ở Syria bằng con đường dân chủ và hoà bình.

Nhưng để những nỗ lực trên có thể đem lại hiệu quả, Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay thiết lập cuộc đối thoại dân tộc với sự tham gia rộng rãi của các bên ở Syria, đồng thời tăng cường phối hợp trong vấn đề chấm dứt bạo lực. Nga hy vọng tại cuộc họp của các Ngoại trưởng Liên đoàn Ảrập (AL) ở thủ đô Cairo sắp tới, các nước thành viên sẽ thông qua nghị quyết nối lại hoạt động của phái bộ quan sát viên AL tại Syria.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Moscow thực sự tiếc về kết quả cuộc họp hôm 4/2 của HĐBA về tình hình Syria, vì nó cho thấy các bên chưa có đủ ý chí chính trị để có thể đạt được sự đồng thuận.

Tại cuộc họp này, Nga và Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết để bác bỏ bản dự thảo nghị quyết  "thiếu cân bằng" về tình hình Syria, do phương Tây và AL soạn thảo. Đây là lần thứ hai trong 4 tháng qua, Nga và Trung Quốc buộc phải dùng tới “con át chủ bài” để cứu chính quyền của Tổng thống Assad trước nguy cơ bị áp đặt các lệnh trừng phạt và/hoặc sự can thiệp từ bên ngoài.

Quyết định của Nga và Trung Quốc đã khiến phương Tây, Liên đoàn Ảrập và phe đối lập tại Syria vô cùng tức tối. Hàng loạt phát biểu mang tính chỉ trích, thậm chí vượt cả ra ngoài những nguyên tắc ngoại giao cơ bản, đã được các nhà lãnh đạo phương Tây tuyên bố một cách thẳng thừng với Moscow. Các cuộc biểu tình và tấn công đại sứ quán Syria cũng đã diễn ra tại nhiều nước như Australia, Hy Lạp, Anh, Đức, Ai Cập và Kuwait.     

Thủ tướng Tuynidi Hamadi Jebali thậm chí còn kêu gọi các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria và trục xuất các đại sứ của Syria hòng gây thêm sức ép với chính quyền Damascus.

Thủ tướng Jebali đưa ra tuyên bố trên tại cuộc thảo luận về tình hình Trung Đông diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich ở miền Nam nước Đức. Trước đó, Tuynidi cũng tuyên bố sẽ trục xuất đại sứ Syria.

 Vũ Anh
Theo Reuters, AP