1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bị "tố" theo dõi chiến dịch tranh cử của ông Macron

(Dân trí) - Tình báo Nga đã bị cáo buộc theo dõi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi đầu năm nay thông qua các tài khoản giả mạo người thật trên mạng xã hội Facebook.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters)

Dailymail đưa tin, ngày 27/7, một nghị sỹ Mỹ và 2 người khác đã đưa ra nghi vấn đặc vụ Nga đã tạo ra hơn 20 tài khoản mạng xã hội Facebook ảo, nhằm tiếp cận với các nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Macron và các nhà tài trợ.

Facebook cho biết hồi tháng 4, mạng này đã chặn các tài khoản giả mạo đưa thông tin sai lệch về cuộc bầu cử Pháp. Tuy nhiên, các nỗ lực tiếp cận với nhân viên của ông Macron trong chiến dịch chưa được báo cáo hay công bố trước đây.

Trước đó, Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc có can thiệp bầu cử Pháp bằng việc tấn công mạng hệ thống thư điện tử và tung tài liệu lên mạng.

Tình báo Mỹ chia sẻ với Reuters hồi tháng 5 rằng những tin tặc liên quan chính phủ Nga có liên quan, nhưng chưa có bằng chứng điện Kremlin yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tấn công này. Về phía Facebook, mạng xã hội này cũng khẳng định với Reuters đã phát hiện ra các tài khoản gián điệp và đã vô hiệu hóa chúng.

Cụ thể, các bên điều tra cho biết số lượng tài khoản bị facebook gỡ bỏ là 70.000, nhiều hơn rất nhiều so với con số 30.000 từ tháng 4. Phía Facebook không bác bỏ số liệu này.

Theo các nhân viên của Facebook, công cụ được nhóm tin tặc sử dụng để can thiệp vào vòng 1 cuộc bầu cử Pháp là công cụ được đơn vị tình báo quân đội GRU của Nga sử dụng trước đó. Trước đó, đơn vị GRU cũng bị cáo buộc can thiệp và tấn công Đại hội đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ hồi năm 2016, cũng như các mục tiêu chính trị khác. Phía GRU từ chối đưa ra bình luận.

Vào những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Pháp, hệ thống thư điện tử trong chiến dịch của ông Macron đã bị tấn công và tung lên mạng. Pháp hiện chưa đưa ra cáo buộc với bên tình nghi nào. Theo ông Mounir Mahjoubi, trợ tá phụ trách về mảng nội dung số của chính phủ Pháp, một vài quan chức an ninh cho rằng Nga đứng đằng sau vụ việc, dù chưa có bằng chứng.

Đức Hoàng