1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga-Belarus gia hạn tập trận chung, Ukraine cảnh giác cao độ

Thanh Thành

(Dân trí) - Lực lượng quân đội Nga và Belarus thông báo mở rộng cuộc tập trận chung đang diễn ra ở Belarus, giữa lúc phương Tây bùng lên những đồn đoán rằng Minsk có thể tham gia cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga-Belarus gia hạn tập trận chung, Ukraine cảnh giác cao độ - 1

Lực lượng quân đội Belarus trong một cuộc tập trận (Ảnh: Reuters).

Kênh truyền hình quốc phòng của Belarus hôm 9/1 cho biết, Nga đã chuyển thêm binh lính, vũ khí, và thiết bị quân sự tối tân khác đến tham gia tập trận ở Belarus.

Minsk cũng bổ sung thêm nhân lực, vũ khí và thiết bị chuyên dụng cho cuộc tập trận chung này và đang huấn luyện tác chiến dựa trên kinh nghiệm thực chiến của Nga ở Ukraine. Hôm 6/1, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đến thăm một căn cứ quân sự nơi quân đội Nga đóng quân để gặp gỡ các binh sĩ và thảo luận về các vấn đề liên quan đến cuộc tập trận quân sự chung.

Các kênh Telegram không chính thức theo dõi hoạt động quân sự ở Belarus đã cho biết, khoảng 1.400- 1.600 binh sĩ Nga đã đến thành phố Vitebsk, phía đông bắc Belarus trong ngày 8/1. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin này.

Truyền thông Ukraine ngày 7/1 cũng dẫn các nguồn tin cho biết, trong những ngày qua có thêm hàng chục toa tàu chở binh sĩ Nga đến Belarus. Theo báo Ukrainska Pravda, khoảng 800 binh sĩ Nga đã tới Belarus trong 15 toa tàu vào đêm 5 và 6/1. Ngoài ra, Nga cũng đã điều thêm 3 chuyến tàu chở thiết bị và nhân sự tới Belarus trong ngày qua.

Trong khi đó, hôm 8/1, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo trên kênh Telegram rằng các đơn vị hàng không của lực lượng vũ trang Belarus và Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận chiến thuật chung từ ngày 16/1 đến ngày 1/2. Cũng theo Bộ Quốc phòng Belarus, tất cả các sân bay và cơ sở huấn luyện của lực lượng phòng không Belarus sẽ được sử dụng trong khuôn khổ cuộc tập trận này.

Một lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga - được công bố nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo - đã kết thúc vào hôm 8/1. 

Nhiệt độ ban đêm đang giảm xuống dưới mức đóng băng trên khắp Ukraine, điều này có thể mở đường cho các cuộc chiến khốc liệt hơn khi việc di chuyển các máy móc hạng nặng vốn đã bị sa lầy trong bùn lầy vào mùa thu trở nên dễ dàng hơn.

Dù Tổng thống Lukashenko đã tuyên bố Belarus sẽ không tham chiến, những lo ngại của phương Tây và Ukraine về một cuộc tấn công quân sự mới từ phía bắc đang gia tăng.

Lo ngại càng tăng khi vào cuối tháng 12/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm hiếm hoi tới thủ đô Minsk của Belarus. Ông Putin thường xuyên gặp gỡ người đồng cấp Lukashenko, nhưng thường là ở lãnh thổ Nga.

Chuyến đi này đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Putin đến Belarus kể từ năm 2019 và làm dấy lên lo ngại rằng, nhà lãnh đạo Nga có thể muốn Minsk vào cuộc tham chiến ở Ukraine.

Giới chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây cảnh báo về khả năng Nga có thể mở chiến dịch quân sự mới nhằm vào Kiev.

Tình báo quân sự của Ukraine cho biết Nga chuẩn bị ra lệnh huy động tới 500.000 lính nghĩa vụ vào tháng 1/2023, ngoài 300.000 lính đã gọi quân vào tháng 10/2022.

Vào tháng 12/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov và Tư lệnh quân đội Valeriy Zaluzhnyi cho biết, vào tháng 2 tới, Nga sẽ mở chiến dịch quân sự mới từ lãnh thổ Belarus nhằm vào Kiev. Tuy nhiên, tình báo quân đội Ukraine cho rằng khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Belarus là rất thấp.

Tuần trước, một quan chức quân sự cấp cao của Belarus cho biết, lực lượng quân sự chung Nga-Belarus đang được triển khai như một "sự răn đe chiến lược", hãng thông tấn Belta của nước này đưa tin.

Belta dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cho biết: "Động thái này được cho là nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng của phương Tây với chính sách hiếu chiến đối với Nhà nước Liên bang Nga và Belarus".

Theo Reuters