1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắt thêm 3 nghi phạm vụ khủng bố Moscow

Minh Phương

(Dân trí) - Một trong 3 nghi phạm mới này có đối tượng được cho là đầu mối tuyển mộ các tay súng trong vụ khủng bố nhà hát Crocus City ở ngoại ô Moscow, Nga hôm 22/3.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 4/4 cho biết, họ đã bắt giữ thêm 3 nghi phạm mới liên quan đến vụ khủng bố nhà hát Crocus City ở ngoại ô Moscow.

Cả 3 nghi phạm này đều là người gốc Trung Á, trong đó 2 nghi phạm là người nước ngoài, nghi phạm còn lại có quốc tịch Nga. Những đối tượng này bị bắt giữ ở Moscow, Ekaterinburg và Omsk.

Nga bắt thêm 3 nghi phạm vụ khủng bố Moscow (Video: RT).

Một trong những nghi phạm bị cho là có liên quan trực tiếp đến việc tuyển mộ các tay súng thực hiện vụ tấn công tại Crocus City hôm 22/3.

FSB cho biết, nghi phạm này cũng xử lý vấn đề tài chính cho hoạt động khủng bố. Hai nghi phạm còn lại đã quyên góp để mua súng và phương tiện mà nhóm khủng bố sử dụng.

"Một công dân Nga và 2 người nước ngoài, bị bắt giữ ở Moscow, Ekaterinburg và Omsk. Các điều tra viên xác định, 2 nghi phạm đã chuyển tiền để mua súng và phương tiện sử dụng trong vụ tấn công, trong khi người thứ ba trực tiếp tham gia tuyển mộ đồng phạm của vụ tấn công và tài trợ cho những kẻ khủng bố", thông cáo của FSB cho hay.

Nga bắt thêm 3 nghi phạm vụ khủng bố Moscow - 1

Vụ tấn công khiến một phần khu phức hợp Crocus City hư hại nặng, mái tòa nhà bị sập một phần (Ảnh: AFP).

Tối 22/3, một nhóm có vũ trang đã xả súng bên trong hội trường nhà hát Crocus City ở ngoại ô Moscow, sau đó phóng hỏa tòa nhà. Vụ tấn công khiến 144 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương.

Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 nghi phạm chính bị cáo buộc trực tiếp tham gia vụ tấn công nhà hát. Bốn nghi phạm này bị bắt ở khu vực gần biên giới Ukraine. Moscow cho rằng, nhóm khủng bố đã tìm cách liên hệ với đầu mối ở Ukraine sau vụ khủng bố.

Moscow nghi ngờ Ukraine và phương Tây có liên quan đến vụ tấn công, song Kiev đã bác bỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, mục đích chính của những kẻ chủ mưu vụ thảm sát Crocus City là phá hoại sự đoàn kết dân tộc của Nga.

Trước đó, ông cũng nhấn mạnh những kẻ chủ mưu đang dùng các cuộc tấn công khủng bố như "một loại vũ khí để chống lại Nga" và cảnh báo rằng nó là "con dao hai lưỡi".

"Gieo mầm mống bất hòa, hoảng loạn, chia rẽ, gây hận thù trong đất nước chúng ta cũng như hạ bệ nước Nga là mục tiêu chính mà những kẻ khủng bố theo đuổi", ông nói.

Ông khẳng định, vụ tấn công là do lực lượng Hồi giáo cực đoan thực hiện, nhưng vẫn cho rằng Ukraine có thể đóng vai trò nào đó.

"Chúng tôi biết rằng tội ác do những kẻ Hồi giáo cực đoan thực hiện. Câu hỏi đặt ra là ai được hưởng lợi từ việc này? Sự việc tàn bạo này có thể chỉ là một mắt xích trong loạt nỗ lực của những kẻ đã gây chiến với đất nước chúng ta kể từ năm 2014, "dưới bàn tay của Kiev", ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi biết ai đã gây ra tội ác chống lại Nga và người dân Nga. Nhưng điều chúng tôi quan tâm là ai đã ra lệnh thực hiện việc đó".

Chủ nhân Điện Kremlin cũng tuyên bố, Nga sẽ truy lùng và trừng phạt tất cả những đối tượng có liên quan và kẻ chủ mưu vụ khủng bố.

Theo RT