1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bất ngờ hủy đàm phán hòa bình với Nhật Bản

Minh Phương

(Dân trí) - Nga quyết định hủy các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột từ Thế chiến II với Nhật Bản do Tokyo đơn phương áp các lệnh trừng phạt Moscow.

Nga bất ngờ hủy đàm phán hòa bình với Nhật Bản - 1

Quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Kuril, Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc (Ảnh: TASS).

"Với tình hình hiện tại, Nga không có ý định tiếp tục các đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản vì không thể thảo luận ký kết một hiệp ước như vậy với một quốc gia có lập trường không thân thiện và gây tổn hại cho lợi ích của chúng tôi", TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/3 cho biết.

Kể từ sau Thế chiến II, Nga và Nhật Bản chưa thể ký kết được hiệp ước hòa bình. Rào cản lớn nhất chính là việc tranh chấp lãnh thổ ở phía Nam quần đảo Kuril (mà Nhật Bản gọi là "Lãnh thổ phía Bắc). Những hòn đảo tranh chấp bao gồm: Iturup, Kunashir, Shikotan và một số đảo không có người ở, nằm ở sườn núi Habomai. Các đảo Iturup và Kunashir chiếm 93% diện tích phía Nam Quần đảo Kuril, trong khi Shikotan và Habomai chiếm 7% còn lại.

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cũng thông báo ngừng đàm phán về các dự án hợp tác kinh tế với Nhật Bản tại quần đảo tranh chấp và ngừng quy chế miễn thị thực với công dân Nhật Bản. Moscow cho biết, Nhật Bản phải chịu trách nhiệm cho việc này bởi theo đuổi chính sách chống lại Nga, đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Về phía Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay đã chỉ trích động thái hủy đàm phán của Nga là "không thể chấp nhận được".

Động thái trên của Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ với Nhật Bản leo thang căng thẳng sau khi Tokyo nối gót các đồng minh phương Tây áp lệnh trừng phạt để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nhật Bản đã đóng băng tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh đối với nhiều cá nhân ở Nga. Tuần trước, Tokyo cũng công bố kế hoạch bãi bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga, cho phép Nhật Bản áp đặt thuế quan với nhiều loại hàng hóa của Nga hơn.

Theo RT