1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắt đặc tình Ukraine phóng UAV đánh lừa lá chắn phòng không

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga thông báo bắt giữ một công dân bị cáo buộc hợp tác với Ukraine nhằm phóng UAV trong lãnh thổ Nga để đánh lừa hệ thống phòng không của Moscow.

Nga bắt đặc tình Ukraine phóng UAV đánh lừa lá chắn phòng không - 1

Một thùng dầu bốc cháy sau vụ tấn công nghi do UAV ở Krasnodar, Nga hồi năm ngoái (Ảnh: EPA).

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 15/3 cho biết một công dân Nga đã bị bắt giữ tại Moscow vì cáo buộc phản quốc. Theo FSB, người này đã thú nhận hợp tác với Ukraine để lắp ráp và phóng máy bay không người lái.

Trong một tuyên bố, FSB cho biết người đàn ông chưa được công bố danh tính đã "phóng các máy bay không người lái để tạo ra các mục tiêu giả ở khu vực lân cận các cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga" với mục tiêu đánh lừa hệ thống phòng không nước này.

Hãng tin Interfax trích dẫn một đoạn video do FSB công bố cho biết người đàn ông này từng làm việc cho Quân đoàn Tự do Nga, một nhóm vũ trang đóng quân ở Ukraine có quan điểm chống đối điện Kremlin.

Đây là một trong 3 nhóm đã tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Nga trong vài ngày qua ở khu vực biên giới với Ukraine. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các nhóm này, đồng thời đã ngăn chặn thành công vụ tấn công và khiến Kiev chịu thiệt hại nặng nề.

Ukraine tuyên bố các nhóm trên hoạt động độc lập và không liên quan tới chính quyền Kiev.

Thời gian gần đây, Ukraine được cho là liên tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này có thể làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của Nga và đẩy giá lên cao. Moscow đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng kể từ ngày 1/3.

Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới.

Ngoài ra, Moscow cũng cáo buộc Ukraine thực hiện các vụ tập kích UAV vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ukraine hiếm khi bình luận về những cáo buộc này.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov tuyên bố hôm 15/3: "Tôi muốn nói rằng, nếu (Tổng thống Nga Vladimir) Putin tin rằng chiến tranh sẽ không lan tới Nga, ông ấy đã nhầm. Chiến tranh sẽ đến và đến khá xa".

"Nếu hôm nay họ đã bắt đầu phải chịu đựng (đòn tấn công) ở khoảng cách 800-900km thì tin tôi đi, trong tương lai gần sẽ là hàng nghìn km. Chúng tôi sẽ không để họ sống yên bình cho đến khi họ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi", ông Danilov cảnh báo.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine