1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO lập kỷ lục chi tiêu quốc phòng, đáp trả lời đe dọa của ông Trump

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO cho biết 18 trong số 31 thành viên khối này sẽ cán mốc chi tiêu quốc phòng 2% GDP trong năm nay, sau khi ông Trump dọa "khuyến khích" Nga tấn công nước nào không đóng góp đủ tiền.

NATO lập kỷ lục chi tiêu quốc phòng, đáp trả lời đe dọa của ông Trump - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trước thềm cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO ở Brussels vào ngày 14/2 (Ảnh: AFP).

Ông Stoltenberg ngày 14/2 đưa ra số liệu ước tính mới, cho thấy số quốc gia trong khối này có chi tiêu quốc phòng đạt mức 2% tổng sản phẩm quốc nội dự kiến tăng so với con số từ 11 thành viên vào năm 2023.

"Đây lại là một con số kỷ lục nữa và là mức tăng gấp 6 lần so với năm 2014, thời điểm chỉ có 3 đồng minh đạt mục tiêu", ông Stoltenberg nói với báo giới trước thềm cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO.

Người đứng đầu NATO không nói cụ thể nước nào sẽ đạt mục tiêu.

Nhưng như vậy là về tổng thể, các đồng minh châu Âu và Canada sẽ bổ sung hơn 600 tỷ USD vào chi tiêu quốc phòng kể từ khi đặt ra mức chi mục tiêu 2% cách đây một thập kỷ, theo ông Stoltenberg.

Người đứng đầu NATO cho biết thêm, do sự bùng nổ chiến sự Ukraine, năm 2023 đã chứng kiến mức tăng chi tiêu quốc phòng "chưa từng có" là 11% đối với Canada và các thành viên châu Âu của khối.

Số liệu trên được công bố ít lâu sau khi ông Trump nói rằng sẽ "khuyến khích" Nga tấn công các thành viên NATO nào không đáp ứng đủ nghĩa vụ tài chính của mình với khối.

Trong phát biểu ngày 14/2, ông Stoltenberg một lần nữa cảnh báo ông Trump không "làm suy yếu" cam kết an ninh tập thể của NATO.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, ông Trump từng chỉ trích các nước NATO để gây áp lực buộc họ tăng chi tiêu quốc phòng. Ông cũng tự nhận mình có công khiến các nước trong khối tăng chi quốc phòng.

Theo AFP, Reuters