1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO cấp tên lửa cho Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO xác nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa do NATO cung cấp để tấn công các tàu hải quân Nga ở Biển Đen.

NATO cấp tên lửa cho Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen Nga - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tổ chức cuộc họp báo về Báo cáo thường niên năm 2023 tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ ngày 14/3 (Ảnh: Getty).

"Một trong những chiến thắng lớn mà Ukraine đạt được là có thể đẩy lùi Hạm đội Biển Đen của Nga và phá hủy nhiều tàu khác, đảm bảo một hành lang rộng mở từ Odessa tới Bosporus", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 14/3.

Ông Stoltenberg thừa nhận "một số tên lửa, một số hệ thống rất quan trọng trong việc mở hành lang này do các đồng minh NATO cung cấp".

Hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu tổn thất nặng nề sau các trận tập kích của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2/2022. Nga đã kiểm soát Crimea kể từ khi sáp nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014, nhưng Kiev tuyên bố sẽ giành lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hồi tháng 12 năm ngoái cho biết Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó, đồng thời tuyên bố "sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị thách thức".

Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, hôm 6/3 cũng nói rằng, 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột.

Các cuộc tấn công dai dẳng của Ukraine, trong đó Kiev thường sử dụng máy bay và xuồng không người lái của hải quân cũng như tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp, đã đẩy Nga về phía đông Biển Đen, đe dọa an ninh của Moscow xung quanh bán đảo Crimea.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) Kirill Budanov đầu tuần này tuyên bố các cuộc tấn công gần đây của Kiev vào Crimea đang mở đường cho một "chiến dịch nghiêm túc" nhằm vào bán đảo do Nga kiểm soát.

Tổng thư ký NATO cảnh báo sai lầm lịch sử

Phát biểu tại hội nghị ở Brussels, ông Stoltenberg nhấn mạnh Ukraine đã chứng minh được khả năng đánh bại Nga trên chiến trường và vẫn duy trì cuộc chiến cho đến nay nhờ sự hỗ trợ "chưa từng có" của các nước NATO.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO cảnh báo Kiev đang "hết đạn". Ông kêu gọi các thành viên trong khối huy động lực lượng dự bị và "thể hiện ý chí chính trị" để cung cấp cho Ukraine mọi thứ cần thiết nhằm tiếp tục cuộc chiến.

"Tất cả đồng minh cần phải hành động nhanh chóng", ông Stoltenberg nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng mỗi ngày trì hoãn đều gây ra "hậu quả thực sự" trên chiến trường Ukraine.

"Đây là thời điểm quan trọng. Và sẽ là một sai lầm lịch sử nghiêm trọng nếu để Nga thắng thế", ông Stoltenberg nói, đồng thời cho biết một kết quả như vậy sẽ "nguy hiểm cho tất cả chúng ta".

Ông Stoltenberg cho rằng bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm "đóng cửa NATO", khối này vẫn tiếp tục phát triển, kết nạp thêm Phần Lan và Thụy Điển trong khi "Ukraine đang tiến gần NATO hơn bao giờ hết".

Moscow đã nhiều lần cảnh báo việc NATO tiếp tục mở rộng về phía biên giới Nga và khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO là một trong những lý do chính khiến Nga triển khai chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc xung đột Ukraine là vấn đề "sống còn" đối với Moscow, trong khi đối với phương Tây, đó chỉ đơn giản là vấn đề "cải thiện các vị trí chiến thuật".

Theo RT