1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NASA từng giết sự sống trên "Hành tinh đỏ"

(Dân trí) - Một nhà khoa học Mỹ đã đặt giả thuyết rằng hai tàu thăm dò vũ trụ của NASA từng thăm dò sao Hoả 30 năm về trước có thể đã tìm thấy những vi khuẩn lạ trên “Hành tinh đỏ” nhưng lại vô tình giết chúng.

Theo Dirk Schulze-Makuch, giáo sư địa chất thuộc đại học bang Washington, 2 tàu thăm dò vũ trụ Viking vào những năm 1976 -1977, lúc đó đang  tìm kiếm một dạng sự sống khác tương tự ở trái đất nên đã không nhận ra các vi khuẩn đó.

 

Schulze-Makuch đã nghiên cứu và đưa ra giả thuyết trên trong một buổi hội thảo thường niên của giới thiên văn học Mỹ diễn ra tại Seattle, Washington và công bố ngày hôm qua, 7/1.

 

Vào những năm 1970, tàu vũ trụ Viking đã không tìm thấy sự sống nào trên “Hành tinh đỏ”. Nhưng khi đó Viking đã tìm kiếm một dạng sống tương tự trái đất, với dung dịch muối là chất lỏng bên trong các tế bào sống. Tuy nhiên, cuộc sống trên sao Hoả, theo giả thuyết của Schulze-Makuch, là hỗn hợp nước và hydro peroxyt.

 

Schulze-Makuch cho biết, trong điều kiện thời tiết khô và lạnh trên sao Hoả, cuộc sống có thể tồn tại trên đó với dòng chất lỏng bên trong bao gồm hỗn hợp nước và hydro peroxyt. Hỗn hợp này có thể tồn tại ở dạng lỏng trong nhiệt độ thấp và không phá huỷ các tế bào khi đóng băng. Nó có thể hút hơi nước bên ngoài không khí.

Theo Schulze-Makuch, các thí nghiệm của Viking vào những năm 1970 đã không để ý tới cuộc sống dựa vào hydro peroxyt và sự thật, Viking có thể đã giết nó.

Một thí nghiệm của Viking nhằm tìm kiếm cuộc sống trên sao Hoả đã đổ nước vào đất trên sao Hoả. Điều đó có thể dìm chết cuộc sống dựa vào hydro peroxyt. Trong khi đó, Viking đã tiến hành một thí nghiệm khác bằng việc nung nóng đất để tìm kiếm sự sống. Việc làm này đồng thời có thể đã nung nóng các tế bào.

Schulze-Makuch đã chứng minh được rằng trái đất cũng có sự sống liên quan tới hydro peroxyt. Một con bọ cánh cứng có thể phun ra một chất lỏng nóng như một vũ khí tự vệ, trong đó bao gồm 25% hydro peroxyt.

Một nhà khoa học hàng đầu của NASA cho biết, những giả thuyết của giáo sư Dirk Schulze-Makuch có tầm quan trọng rất lớn trong việc gợi ý NASA nên tìm kiếm một dạng khác sự sống trong chuyến khảo sát “Hành tinh đỏ” dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

 

Đầu tháng 12/2006, NASA cho biết các bức hình chụp được từ vệ tinh cho thấy, có dấu hiệu của nước chảy trên bề mặt sao Hoả. Công bố này, cùng với giả thuyết của Dirk Schulze-Makuch, đã giúp các nhà khoa học có thêm bằng chứng về sự tồn tại của sự sống trên “Hành tinh đỏ”.

 

VTH

Theo CNN